Tổng thống Nga lên án vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Lybia

(VOV)-Ông Putin: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nhân viên ngoại giao thiệt mạng”.

Tổng thống Nga Vladimia Putin ngày 13/9, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Lybia, khiến Đại sứ Mỹ tại Lybia cùng ba nhà ngoại giao khác bị thiệt mạng. Tổng thống Putin kêu gọi các nhà lãnh đạo mới tại Lybia nhận trách nhiệm trong vấn đề đảm bảo an ninh và chống khủng bố tại quốc gia này.

 

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 10h tối (giờ địa phương). (ảnh: VNE)

Trong một phát biểu khi đang tới thăm thành phố miền Nam Sochi, ông Putin nói: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động tội ác này và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nhân viên ngoại giao thiệt mạng. Chúng ta đang nói tới hành động tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao, được bảo vệ bởi công ước và luật pháp quốc tế. Bất cứ ai không tôn trọng điều này, thì đã tự đẩy mình khỏi luật pháp và quay lưng với nền văn minh thế giới”.

Trước đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/9 cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tấn công và nêu rõ Nga coi mọi hành động tấn công các nhà ngoại giao là "hình thức khủng bố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng sứ quán Mỹ tại Lybia bị đánh bom
Văn phòng sứ quán Mỹ tại Lybia bị đánh bom

Ngày 6/6, các nguồn tin an ninh và Văn phòng sứ quán Mỹ tại thành phố Benghazi (Lybia) cho biết, một quả bom tự chế đã phát nổ và gây hư hại cổng của tòa nhà này.

Văn phòng sứ quán Mỹ tại Lybia bị đánh bom

Văn phòng sứ quán Mỹ tại Lybia bị đánh bom

Ngày 6/6, các nguồn tin an ninh và Văn phòng sứ quán Mỹ tại thành phố Benghazi (Lybia) cho biết, một quả bom tự chế đã phát nổ và gây hư hại cổng của tòa nhà này.