Tổng thống Nga nêu các phương hướng chống khủng bố ở Nga

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev cho biết, cuộc đấu tranh chống khủng bố không thể có kết quả nếu chỉ sử dụng  những biện pháp bạo lực.

Tổng thống Nga cho rằng, chủ nghĩa khủng bố không chỉ đơn giản là những nhóm phiến loạn với bom và súng, do vậy, không thể xoá bỏ nạn khủng bố chỉ bằng những biện pháp kinh tế-xã hội hoặc chỉ bằng những biện pháp bạo lực, mà cần phải có hành động từ mọi hướng.

Ông Medvedev cho rằng chống khủng bố ở Nga cần phải hoạt động đồng bộ theo ít nhất 4 phương hướng.

Trước hết, cần phải áp dụng mọi biện pháp có thể để tiêu diệt những kẻ khủng bố bất trị. Thứ hai, cần phải song song khôi phục trật tự pháp lý theo toàn bộ nghĩa rộng của từ này, có nghĩa chỉ có pháp luật mới có thể giúp ổn định tình hình, xóa bỏ nạn tham nhũng và tệ băng đảng. Thứ ba, để tiến hành cuộc đấu tranh chống khủng bố, cần phải củng cố nền tảng tinh thần luân lý bao gồm những khái niệm chung về đạo đức cũng như những định đề tôn giáo của hai tín ngưỡng lớn nhất ở vùng Kavkaz – là Hồi giáo và Chính thống giáo. Hướng tới các giá trị tôn giáo là điều hết sức quan trọng, để tước bỏ khả năng bọn khủng bố lợi dụng lý do này, sử dụng tôn giáo như chiêu bài. Ông cho rằng cần giải thích rõ rằng hành động khủng bố là mâu thuẫn với các giá trị căn bản của đạo Hồi và đạo Chính thống. Và thứ tư, cần phải khôi phục nền kinh tế, tạo thêm việc làm, mang lại những điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của người dân ở vùng Kavkaz.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân Nga tán thành các hoạt động của chính quyền trong đấu tranh chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.