Tổng thống Nga nói gì về xung đột Israel – Hamas?

VOV.VN - Ngày 11/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, tình hình xung đột và bạo lực giữa Israel và các nhóm vũ trang Hamas hiện nay là khủng khiếp và vấn đề sẽ không thể được giải quyết nếu một nhà nước Palestine không được thành lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Phát biểu tại một hội nghị năng lượng tại Moscow, Tổng thống Nga - Vladimir Putin nhấn mạnh, căng thẳng Israel và các nhóm vũ trang tại Gaza cần phải được giải quyết bằng sự thỏa hiệp.

Theo Tổng thống Putin, bất kỳ sự leo thang nào ở khu vực Trung Đông đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả năng lượng.

Giống như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga cũng chỉ trích việc Mỹ điều tàu sân bay tới Trung Đông trong bối cảnh hiện nay; cho rằng điều này chỉ làm cho căng thẳng leo thang.

Tổng thống Putin cho rằng, tình hình hiện nay chứng tỏ sự thất bại của Mỹ trong chính sách Trung Đông, khi Washington không tính đến quyền lợi chính đáng của người Palestine. Nhà lãnh đạo Nga chỉ rõ, Mỹ muốn tự mình giải quyết vấn đề nhưng đã không thành công. Trong khi, tiến trình hòa bình Trung Đông được thiết lập ra nhưng bị lãng quên trong nhiều năm qua.

“Nếu không giải quyết các vấn đề chính trị cơ bản, đó là thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền với thủ đô ở Đông Jerusalem, thì không thể giải quyết được vấn đề một cách tổng thể. Những gì đang xảy ra thật khủng khiếp. Chúng tôi hiểu rằng mức độ bạo lực ở cả hai bên là rất cao, nhưng dù sao, các bên cần đặt mục tiêu giảm thiểu tổn thất cho dân thường" - Tống thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng bác bỏ mọi lời đổ lỗi của phương Tây cho Iran có liên quan tình hình xung đột hiện nay ở Gaza, nhưng họ không thể đưa ra bằng chứng rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến bay viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ đã tới Israel
Chuyến bay viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ đã tới Israel

VOV.VN - Chuyến bay viện trợ vũ khí của Mỹ đầu tiên đã tới Israel ngày 10/10. Đây là một phần cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống Hamas.

Chuyến bay viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ đã tới Israel

Chuyến bay viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ đã tới Israel

VOV.VN - Chuyến bay viện trợ vũ khí của Mỹ đầu tiên đã tới Israel ngày 10/10. Đây là một phần cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống Hamas.

Palestine cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng trong cuộc tấn công ở Gaza
Palestine cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng trong cuộc tấn công ở Gaza

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Palestine ngày 10/10 cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng đạn phốt pho trắng trong các cuộc tấn công nhằm vào Gaza, đồng thời đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter) đoạn video cho thấy hậu quả của cuộc tấn công.

Palestine cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng trong cuộc tấn công ở Gaza

Palestine cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng trong cuộc tấn công ở Gaza

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Palestine ngày 10/10 cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng đạn phốt pho trắng trong các cuộc tấn công nhằm vào Gaza, đồng thời đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter) đoạn video cho thấy hậu quả của cuộc tấn công.

Sức mạnh của Lực lượng phòng vệ Israel lớn thế nào?
Sức mạnh của Lực lượng phòng vệ Israel lớn thế nào?

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Israel hiện biên chế 173.000 binh sĩ, trong đó có 8.000 sĩ quan chỉ huy và lục quân đóng vai trò nòng cốt.

Sức mạnh của Lực lượng phòng vệ Israel lớn thế nào?

Sức mạnh của Lực lượng phòng vệ Israel lớn thế nào?

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Israel hiện biên chế 173.000 binh sĩ, trong đó có 8.000 sĩ quan chỉ huy và lục quân đóng vai trò nòng cốt.

Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas
Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lo ngại phương Tây có thể ít chú ý hơn đến cuộc xung đột ở Ukraine trong bối cảnh lực lượng Hamas tấn công Israel gần đây.

Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas

Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lo ngại phương Tây có thể ít chú ý hơn đến cuộc xung đột ở Ukraine trong bối cảnh lực lượng Hamas tấn công Israel gần đây.