Tổng thống Nga Putin kỷ niệm 20 năm cầm quyền

VOV.VN - Hôm nay (7/5) đánh dấu mốc 20 năm ông Putin lần đầu nhậm chức Tổng thống Nga.

“Tôi nhận thấy rằng tôi đang đảm nhận một trọng trách vô cùng to lớn và tôi biết người đứng đầu nước Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ diễn ra tại đất nước này”, ông Putin phát biểu cách đây 20 năm sau lễ nhậm chức tại hội trường St Andrew ở Cung điện Grand Kremlin.

Tổng thống Nga Putin kỷ niệm 20 năm cầm quyền. Ảnh: Reuters.

Lễ kỷ niệm ngày nhậm chức là một trong chuỗi sự kiện đáng nhớ liên quan đến 20 năm nắm quyền của ông Putin. Trong chưa đầy 9 tháng, kể từ khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga vào ngày 9/8/1999 và nhận chức vụ Tổng thống vào ngày 7/5/2000, ông Putin đã trở thành 1 nhà lãnh đạo được sự ủng hộ rộng rãi.

20 năm về trước, ông Putin đã đặt ra nhiệm vụ phải cải cách đất nước. Đến ngày 7/5/2018, khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ tư, ông Putin nói rằng chính sách của ông sẽ tập trung vào việc tạo ra một cuộc sống mới, tốt hơn cho người dân Nga, đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên