Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

VOV.VN - Điện Kremlin hôm nay (19/4) cho biết, Tổng thống Nga V.Putin sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới về khí hậu, do Mỹ tổ chức vào ngày 22/4.

Trước đó, dư luận có chút hoài nghi về sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga, sau các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới về vấn đề khí hậu thông qua cầu truyền hình. Nhà lãnh đạo Nga sẽ vạch ra các cách tiếp cận của nước này trong bối cảnh thiết lập hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm khắc phục hậu quả tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nhiều lần nói rằng, Matxcơva đang phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng khả năng Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Sự khẳng định tham gia của Tổng thống Putin cho thấy rõ quan điểm mà ông đã tuyên bố trước đó, sau những căng thẳng trong quan hệ với Mỹ, đó là “vì lợi ích quốc gia, Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, bao gồm Mỹ.”

Mỹ dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về chống biến đổi khí hậu vào ngày 22 và 23/4, 40 nhà lãnh đạo thế giới đã được mời tham dự. Sự kiện sẽ được dành riêng cho chủ đề hợp nhất các nỗ lực giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chuyển tới Tổng thống Nga Putin lời đề nghị tham gia hội nghị thượng đỉnh này và xác nhận lời mời trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga vào ngày 13/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Vũ khí" bí mật của Tổng thống Nga Putin trong chiến lược đối phó Ukraine
"Vũ khí" bí mật của Tổng thống Nga Putin trong chiến lược đối phó Ukraine

VOV.VN - Moscow không cần phát động một cuộc tấn công bởi trên thực tế, Tổng thống Putin đang nắm trong tay vũ khí vô cùng lợi hại đó là tấm hộ chiếu dành cho công dân Ukraine.

"Vũ khí" bí mật của Tổng thống Nga Putin trong chiến lược đối phó Ukraine

"Vũ khí" bí mật của Tổng thống Nga Putin trong chiến lược đối phó Ukraine

VOV.VN - Moscow không cần phát động một cuộc tấn công bởi trên thực tế, Tổng thống Putin đang nắm trong tay vũ khí vô cùng lợi hại đó là tấm hộ chiếu dành cho công dân Ukraine.

Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” của ông Putin và thông điệp ngầm gửi đến Mỹ
Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” của ông Putin và thông điệp ngầm gửi đến Mỹ

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang đỉnh điểm khi quân đội Ukraine hạ lệnh sẵn sàng chiến đấu, còn Nga tăng cường triển khai binh lực sát biên giới Ukraine.

Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” của ông Putin và thông điệp ngầm gửi đến Mỹ

Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” của ông Putin và thông điệp ngầm gửi đến Mỹ

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang đỉnh điểm khi quân đội Ukraine hạ lệnh sẵn sàng chiến đấu, còn Nga tăng cường triển khai binh lực sát biên giới Ukraine.

Ông Biden điện đàm với ông Putin, đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh
Ông Biden điện đàm với ông Putin, đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Ngày 13/4, Điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến ​​của phía Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm.

Ông Biden điện đàm với ông Putin, đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh

Ông Biden điện đàm với ông Putin, đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Ngày 13/4, Điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến ​​của phía Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm.