Tổng thống Nga Putin: Sửa đổi Hiến pháp là nhằm đoàn kết đất nước

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/7 bày tỏ tin tưởng rằng sửa đổi Hiến pháp vừa được thông qua là dựa trên ý nguyện của người dân.

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến với nhóm sửa đổi Hiến pháp, Tổng thống Putin một lần nữa cảm ơn người dân đã đưa ra lựa chọn có trách nhiệm. Tổng thống cho rằng, với sự ủng hộ cao đối với những sửa đổi Hiến pháp, người dân Nga đã khẳng định sự đoàn kết vì tương lai và phát triển của nước Nga.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Ông Putin nhấn mạnh: “Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy sự đồng thuận cao của xã hội về những vấn đề quan trọng của đất nước. Người dân Nga đã lắng nghe trái tim mình mách bảo rằng những sửa đổi này là cần thiết và nước Nga cần sự thay đổi này”.

Ủy ban Bầu cử Nga trước đó công bố gần 78% số cử tri Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, qua đó mở đường để ông Putin tham gia tranh cử Tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ, sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay vào năm 2024.

Tổng thống Nga Putin cũng đã ký sắc lệnh, quy định ngày có hiệu lực Hiến pháp sửa đổi-đó là ngày 4/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên