Tổng thống Nga Putin: Tình hình toàn cầu cần những giải pháp mang tính tập thể

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/11 nhấn mạnh, tình hình kinh tế toàn cầu cũng như tình hình thế giới nói chung hiện nay cần có những giải pháp mang tính tập thể và đồng thuận, phản ánh quan điểm của đại đa số cộng đồng quốc tế, cả của các quốc gia phát triển và đang phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: Nga ủng hộ việc khôi phục tinh thần hợp tác kinh tế quốc tế cởi mở và cùng có lợi, dựa trên các quy tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc làm việc nhóm mang tính tập thể và tôn trọng lẫn nhau.

"Điều quan trọng là đạt được sự tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu. Cần tăng cường vai trò của các nền kinh tế đang phát triển trong các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm IMF và Ngân hàng Thế giới, đồng thời sử dụng nguồn lực của các tổ chức này vì lợi ích của các nước và khu vực đang phát triển. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để giải quyết những vấn đề cấp bách này trong khuôn khổ G20 cũng như các tổ chức quốc tế khác, bao gồm cả BRICS", ông Putin nói.

Theo ông Putin, định dạng G20 là một cấu trúc quan trọng trong quản trị kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh đang xảy ra các cuộc đối đầu trên toàn cầu.

Tổng thống Putin đồng thời lưu ý rằng, các quá trình chuyển đổi cơ bản đang diễn ra trên thế giới. Các trung tâm phát triển kinh tế toàn cầu mạnh mẽ mới đang nổi lên và dần được củng cố.

Một phần đáng kể của hoạt động đầu tư, thương mại và tiêu dùng toàn cầu đang chuyển sang các khu vực Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, nơi phần lớn dân số thế giới sinh sống. Sự hỗn loạn trên thị trường đang gia tăng, các vấn đề nan giải trong lĩnh vực tài chính quốc tế, an ninh năng lượng và lương thực đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga khẳng định, Nga vẫn là một trong những nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, chuyển đổi số của nền kinh tế thế giới, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng.

Liên quan tới xung đột tại Ukraine, Tổng thống Putin cho biết, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình với quốc gia Đông Âu này. Ngoài ra, ông Putin còn đề cập đến các vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc, cho rằng đây là hành động khủng bố quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin: Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào
Tổng thống Nga Putin: Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào

VOV.VN - Ngày 17/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St. Petersburg. Ông khẳng định, Nga chưa dừng lại và sẽ không ngừng hợp tác với Châu Âu. Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào. 

Tổng thống Nga Putin: Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào

Tổng thống Nga Putin: Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào

VOV.VN - Ngày 17/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St. Petersburg. Ông khẳng định, Nga chưa dừng lại và sẽ không ngừng hợp tác với Châu Âu. Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào. 

Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới
Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu đắc cử, Tổng thống Putin sẽ tại nhiệm đến ít nhất năm 2030.

Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới

Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu đắc cử, Tổng thống Putin sẽ tại nhiệm đến ít nhất năm 2030.

Tổng thống Nga và Tổng thống Ai Cập điện đàm thảo luận về tình hình Gaza
Tổng thống Nga và Tổng thống Ai Cập điện đàm thảo luận về tình hình Gaza

VOV.VN - Hôm qua (14/11) Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc đàm thoại với người đồng cấp Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi. Hai bên trao đổi về những nỗ lực của Ai Cập nhằm giảm leo thang xung đột, cung cấp hỗ trợ nhân đạo và sơ tán công dân nước ngoài khỏi Gaza.

Tổng thống Nga và Tổng thống Ai Cập điện đàm thảo luận về tình hình Gaza

Tổng thống Nga và Tổng thống Ai Cập điện đàm thảo luận về tình hình Gaza

VOV.VN - Hôm qua (14/11) Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc đàm thoại với người đồng cấp Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi. Hai bên trao đổi về những nỗ lực của Ai Cập nhằm giảm leo thang xung đột, cung cấp hỗ trợ nhân đạo và sơ tán công dân nước ngoài khỏi Gaza.

Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức
Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 13/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. 

Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức

Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 13/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. 

Nga triển khai phiên bản nâng cấp của đạn pháo thông minh Krasnopol tại Ukraine
Nga triển khai phiên bản nâng cấp của đạn pháo thông minh Krasnopol tại Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 9/11 cho biết, các lực lượng nước này đã bắt đầu sử dụng phiên bản nâng cấp mới của đạn pháo dẫn dường bằng laser trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga triển khai phiên bản nâng cấp của đạn pháo thông minh Krasnopol tại Ukraine

Nga triển khai phiên bản nâng cấp của đạn pháo thông minh Krasnopol tại Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 9/11 cho biết, các lực lượng nước này đã bắt đầu sử dụng phiên bản nâng cấp mới của đạn pháo dẫn dường bằng laser trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga
Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, trong thời gian gần đây, Ukraine có thể đã thay đổi chiến thuật và sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để phá hủy và đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Nga.

Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga

Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, trong thời gian gần đây, Ukraine có thể đã thay đổi chiến thuật và sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để phá hủy và đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Nga.