Tổng thống Nga tuyên bố về hiệu quả của vaccine chống lại các biến thể của Covid-19

VOV.VN - Hôm nay, tại cuộc gặp ở Điện Kremlin với người đứng đầu cơ quan Y-sinh LB Nga V.Skvortsova, Tổng thống V.Putin tuyên bố, các loại vaccine của nước này hoạt động hiệu quả và chống lại được các biến thể của virus SARS CoV-2.

Tại cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan Y-sinh LB Nga Veronika Skvortsova, Tổng thống Nga V.Putin nêu rõ: “Như tôi đã được báo cáo, các loại vaccine mà chúng ta có ngày nay hoạt động hiệu quả và chống lại những chủng virus đang khiến tất cả mọi người ở châu Âu sợ hãi và không chỉ ở châu Âu. Các thử nghiệm các loại vaccine, đối mặt với virus, cho thấy, vaccine của chúng ta có hiệu quả chống lại các chủng này”.

Người đứng đầu Cơ quan Y-sinh LB Nga V.Skvortsova xác nhận rằng, 3.500 biến thể đã được phát hiện ở người Nga và nhìn chung, chúng không ảnh hưởng đến diễn biến của bệnh. Do đó, tất cả cả các loại vaccine của Nga, gồm Sputnik-V và vaccine EpivacCorona đều hoạt động tốt.

Cũng theo bà Skvortsova, Cơ quan này đang phát triển một loại vaccine có khả năng miễn dịch lâu dài, vì nó sẽ không kích thích sản xuất kháng thể tạm thời, mà là hình thành miễn dịch tế bào. Bà nhấn mạnh rằng: “nếu miễn dịch kháng thể, theo quy luật, kéo dài hàng tháng, thì miễn dịch tế bào - trong nhiều năm và trong một số công trình thực nghiệm đã chứng minh rằng, miễn dịch này được bảo tồn đến 13-17 năm.”

Bà Skvortsova cũng cho hay, cơ quan này rất hy vọng vào nửa cuối năm nay sẽ bước vào thử nghiệm lâm sàng. Nếu dự báo của bà trở thành hiện thực, thì cuối năm nay Nga sẽ có loại vaccine thứ 4 ngừa Covid-19.

Ở Nga, từ giữa tháng 12/2020, người dân được chủng ngừa bằng vaccine Sputnik-V của Trung tâm Gamalei, bắt đầu từ tháng 3 này với EpivacCorona do Trung tâm Vector phát triển, loại thứ 3 là KoviVak của Trung tâm Chumakov đang được thử nghiệm giai đoạn 3 sau đăng ký./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ khẳng định các vaccine Covid-19 có thể chống lại biến thể SARS-CoV-2
Ấn Độ khẳng định các vaccine Covid-19 có thể chống lại biến thể SARS-CoV-2

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ ngày 29/12 khẳng định, các loại vaccine ngừa Covid-19 đang phát triển có khả năng chống lại biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được phát hiện ở Anh và Nam Phi.

Ấn Độ khẳng định các vaccine Covid-19 có thể chống lại biến thể SARS-CoV-2

Ấn Độ khẳng định các vaccine Covid-19 có thể chống lại biến thể SARS-CoV-2

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ ngày 29/12 khẳng định, các loại vaccine ngừa Covid-19 đang phát triển có khả năng chống lại biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được phát hiện ở Anh và Nam Phi.

Có lý do để tin vaccine có thể chống lại biến chủng Covid-19 ở Anh
Có lý do để tin vaccine có thể chống lại biến chủng Covid-19 ở Anh

VOV.VN - Nhiều người lo lắng biến chủng của virus SARS-CoV-2 có thể làm phức tạp nỗ lực tiêm vaccine mới được thực hiện gần đây. 

Có lý do để tin vaccine có thể chống lại biến chủng Covid-19 ở Anh

Có lý do để tin vaccine có thể chống lại biến chủng Covid-19 ở Anh

VOV.VN - Nhiều người lo lắng biến chủng của virus SARS-CoV-2 có thể làm phức tạp nỗ lực tiêm vaccine mới được thực hiện gần đây. 

Moderna hi vọng vaccine Covid-19 có khả năng chống lại biến thể mới
Moderna hi vọng vaccine Covid-19 có khả năng chống lại biến thể mới

VOV.VN - Hãng dược phẩm Moderna cũng có kế hoạch thử nghiệm để xác nhận hoạt động của vaccine ngừa Covid-19 trước bất kỳ chủng nào của virus SARS-CoV-2.

Moderna hi vọng vaccine Covid-19 có khả năng chống lại biến thể mới

Moderna hi vọng vaccine Covid-19 có khả năng chống lại biến thể mới

VOV.VN - Hãng dược phẩm Moderna cũng có kế hoạch thử nghiệm để xác nhận hoạt động của vaccine ngừa Covid-19 trước bất kỳ chủng nào của virus SARS-CoV-2.