Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Ngày 8/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã tổng kết sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược trong thời gian qua giữa hai nước, thảo luận về tình hình Ukraine, Trung Đông và một số vấn đề hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổng kết sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua và tuyên bố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng có.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Nga và Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ để bảo vệ an ninh và kiên quyết phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của 2 nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình Ukraine và Trung Đông. Liên quan đến tình hình Trung Đông, hai bên khẳng định cách tiếp cận của Nga và Trung Quốc ủng hộ một giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Palestine trong một khuôn khổ quốc tế được công nhận rộng rãi.

Cũng tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 200 tỷ USD một năm, sớm hơn mục tiêu mà hai bên đặt ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh sự tương tác chặt chẽ giữa Liên bang Nga và Trung Quốc là yếu tố ổn định quan trọng trong các vấn đề thế giới.

Điện Kremlin đánh giá, cuộc điện đàm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “cuộc thảo luận song phương hết sức chi tiết”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt
Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Ngày 8/2, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow được dư luận quan tâm đặc biệt, cả ở Nga và Mỹ.

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Ngày 8/2, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow được dư luận quan tâm đặc biệt, cả ở Nga và Mỹ.

Sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3
Sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3

VOV.VN - Ngày 8/2, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Pamfilova cho biết sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới.

Sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3

Sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3

VOV.VN - Ngày 8/2, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Pamfilova cho biết sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới.

Đức có thể quốc hữu hóa tài sản của tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga)
Đức có thể quốc hữu hóa tài sản của tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga)

VOV.VN - Chính phủ Đức có thể đang chuẩn bị cho việc quốc hữu hóa các hoạt động Công ty Rosneft Germany, bao gồm cả cổ phần của công ty này tại nhà máy lọc dầu PCK ở thành phố Schwedt.

Đức có thể quốc hữu hóa tài sản của tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga)

Đức có thể quốc hữu hóa tài sản của tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga)

VOV.VN - Chính phủ Đức có thể đang chuẩn bị cho việc quốc hữu hóa các hoạt động Công ty Rosneft Germany, bao gồm cả cổ phần của công ty này tại nhà máy lọc dầu PCK ở thành phố Schwedt.