Tổng thống Obama cân nhắc việc giam vô thời hạn một số tù nhân Guantanamo
Lo ngại tù nhân ở nhà tù Guantanamo có thể trở thành mối đe dọa an ninh khi bị giam giữ trên lãnh thổ nước Mỹ, các nghị sĩ Quốc hội đã ngăn cản nỗ lực tìm cách đóng cửa nhà tù này.
Tổng thống Barack Obama đang xem xét đưa ra một mệnh lệnh hành chính theo đó sẽ giam giữ vô thời hạn một số tù nhân ở nhà tù quân sự Guantanamo của Mỹ ở Cuba. Đây được coi là một thỏa hiệp nhằm thúc đẩy Quốc hội Mỹ sớm thông qua quyết định đóng cửa nhà tù này.
Hai quan chức chính quyền Mỹ giấu tên cho biết với quyết định giam giữ vô thời hạn trên, những đối tượng bị coi là quá nguy hiểm để đưa ra tòa xét xử hoặc trả tự do sẽ tiếp tục bị giam ở Mỹ hoặc một nước khác. Nhà Trắng coi đây là một giải pháp thỏa hiệp với Quốc hội để đổi lấy việc cơ quan lập pháp sớm thông qua quy định mới về hệ thống giam giữ tù nhân hợp pháp, chấm dứt bế tắc sau nhiều tháng thương lượng.
Tuy nhiên, một trong hai quan chức trên cho biết, trong trường hợp Tổng thống ban hành mệnh lệnh hành chính, mệnh này này sẽ không có hiệu lực cho tới ngày 1/10, ngày đầu tiên trong năm tài khóa 2010.
Do lo ngại tù nhân ở nhà tù Guantanamo "ngựa quen đường cũ" sau khi được trả tự do hoặc trở thành mối đe dọa an ninh khi bị giam giữ trên lãnh thổ nước Mỹ, các nghị sĩ Quốc hội đã ngăn cản nỗ lực tìm cách đóng cửa nhà tù này. Hiện Quốc hội Mỹ đã ngăn cản không cho chính phủ phân bổ ngân sách trong năm nay cho việc giam giữ tù nhân tại nhà tù Guantanamo. Điều này có thể làm chậm tốc độ cũng như cản trở nỗ lực thực hiện cam kết của Tống thống Obama đóng cửa nhà tù Guantanamo trong năm đầu cầm quyền (20/1/2009-20/1/2010). Theo quan chức trên, chính quyền Obama đang cân nhắc việc yêu cầu Quốc hội thông qua một luật mới cho phép giam giữ tù nhân vô thời hạn.
Tuy nhiên, ông Chistopher Anders, luật sư của Liên đoàn dân quyền Mỹ (ACLU) tại Washington khẳng định tổ chức này phản đối mạnh mẽ mọi kế hoạch giam giữ tù nhân vô thời hạn.
Hiện nhà tù quân sự Guantanamo giam giữ 229 tù nhân, trong đó có 11 đối tượng dự kiến sẽ bị xét xử tại tòa án quân sự và ít nhất một người là Ahmed Ghailani, quốc tịch Tanzania, được đưa tới Mỹ để xét xử tại một tòa án dân sự./.