Tổng thống Peru kiến nghị huỷ bỏ “sự ân xá biến tướng”

Văn bản pháp luật này cấu thành một sự ân xá hoàn toàn biến tướng nhằm làm lợi cho một số người cần bị lên án, bị truy tố vì tội ác chống lại các quyền con người như: giết người, tra tấn và các vụ mất tích ở Peru.  

Tổng thống Peru Alan Garcia vừa đề nghị Quốc hội bãi bỏ một văn bản pháp luật gây tranh cãi ở nước này.

Theo các nhà phân tích, văn bản này “tiếp tay” cho việc bảo vệ các lực lượng vũ trang khỏi bị truy tố, do các cáo buộc liên quan đến các vụ lạm dụng trong các vụ xung đột trước đây ở Peru.

Một điều khoản của văn bản này được Tổng thống Garcia ban hành tháng trước đã đặt ra thời hạn tiến hành phiên toà xét xử đối với một vụ án lạm dụng là 36 tháng sau ngày xảy ra vụ việc và được áp dụng đối với các vụ án xảy ra trước năm 2003.

Lời đề nghị huỷ bỏ này của ông Garcia được đưa ra nhiều giờ sau khi nhà viết tiểu  thuyết Peru Mario Vargas Llosa, đồng thời là người đứng đầu của Uỷ ban Hoà giải và Sự thật Peru đã gọi văn bản luật này là “sự ân xá biến tướng”.

Trong một bức thư gửi tới Tổng thống Garcia, ông Llosa nêu rõ, văn bản pháp luật này cấu thành một sự ân xá hoàn toàn biến tướng nhằm làm lợi cho một số người cần bị lên án, bị truy tố vì tội ác chống lại các quyền con người như: giết người, tra tấn và các vụ mất tích ở Peru.

Theo thống kê, khoảng 70.000 người Peru đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa các lực lượng an ninh Peru và các phiến quân ở khu vực Đông Bắc của nước này vào những năm 1980 và 1990.

Theo điều tra của Uỷ ban Hoà giải và Sự thật Peru, các lực lượng an ninh Peru có liên quan đến những hành động bạo ngược trong vụ xung đột này nhưng chỉ một số ít bị đưa ra xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.