Tổng thống Pháp chính thức tuyên bố tái tranh cử

Ông Sarkozy cho biết sẽ cố gắng tiến hành các thay đổi cần thiết để nước Pháp vững mạnh, trong đó có cải cách lương hưu…

Tối 15/2, Tổng thống đương nhiệm của Pháp Nicolas Sarkozy đã chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống. Như vậy, sau nhiều đồn thổi và chờ đợi, cử tri Pháp đã biết ai là ứng cử viên của đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân UMP.

Tổng thống Sarkozy vẫn tuyên bố ông tham gia tranh cử vì vẫn có nhiều điều, nhiều dự định muốn nói với người dân Pháp.
Mặc dù bị chỉ trích do không thực hiện được những hứa hẹn từng đưa ra với cử tri 5 năm về trước, song cơ hội không phải là ít đối với ông Sarkozy để tái đắc cử.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình trên truyền hình TF1 rằng, liệu ông có tham gia tranh cử hay không, Tổng thống Sarkozy chính thức tuyên bố, ông sẽ là một ứng cử viên và quyết định tái ứng cử đã được ông đưa ra từ nhiều tuần qua.

Bị chỉ trích nhiều do không thực hiện được những lời hứa hẹn của chính ông trong 5 năm nhiệm kỳ, song vị tổng thống đương nhiệm của Pháp vẫn tuyên bố ông tham gia tranh cử vì vẫn có nhiều điều, nhiều dự định muốn nói với người dân Pháp.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Sarkozy tuyên bố sẽ cố gắng tiến hành các thay đổi cần thiết để nước Pháp vững mạnh, như cải cách lương hưu, cải cách các trường đại học, thúc đẩy chương trình đào tạo lại cho những người thất nghiệp.

Theo ông, tất cả không thể nào làm trong vòng 5 năm được. Vị Tổng thống đương nhiệm của Pháp cũng hứa hẹn bảo vệ những người thất nghiệp.

Tuần trước, ông Sarkozy đã nêu ý tưởng tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề đào tạo cho những người không có việc làm để họ có cơ hội được tuyển dụng với một nghề nghiệp khác.

Với lời khẳng định sẽ tái tranh cử của Tổng thống Sarkozy, đến nay, đã có tổng cộng 15 nhân vật tuyên bố là ứng cử viên, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như cựu Thủ tướng Dominique de Villepin; nhân vật từng về thứ 3 trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2007 François Bayrou (Đảng phong trào dân chủ); Francois Holland (đại diện Đảng Xã hội); Marine le Pen (Đảng Mặt trận Dân tộc cực hữu) …

Danh sách ứng cử viên chính thức sẽ được công bố ngày 20/ 3, và chỉ những ứng cử viên có đủ 500 chữ ký của 500 nhân vật chính trị “đỡ đầu” như Thị trưởng, Nghị sỹ hay thành viên Hội đồng thành phố Paris. Thêm vào đó, 500 nhân vật đó phải trải đều ở ít nhất 30 tỉnh, hay các vùng lãnh thổ ngoài biển của nước Pháp.

Được biết, cho đến nay, còn nhiều ứng cử viên dù đã chính thức tuyên bố tranh cử song chưa hội tụ đủ số chữ ký cần thiết, trong đó có cả cựu Thủ tướng Dominique De Villepin, hay bà Marine Le Pen...

Theo báo chí Pháp, dù tuyên bố muộn, song ông Sarkozy đã có sự chuẩn bị về đội ngũ tranh cử cũng như các hình thức thu hút cử tri, ví dụ như mở trang facebook hay twitter riêng.

Mặc dù bị chỉ trích vì để tình hình thâm hụt ngân sách nặng nề, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục, an ninh xã hội không ổn định, song cánh cửa vẫn chưa hẳn đã khép với đương kim Tổng thống Sarkozy, bởi nhiều khả năng sẽ có vòng 2 và những cử tri ủng hộ cánh hữu khi đó sẽ tụ họp về phía ông Sarkozy để chống lại đối thủ đáng gờm phía cánh tả là ông Holland./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.