Tổng thống Pháp công du Thụy Điển
Ngày 3/7, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có chuyến thăm Thụy Điển với mục đích chủ yếu liên quan tới các vấn đề của EU nhân dịp Thụy Điển vừa nhận chức Chủ tịch luân phiên khối này
Đây là lần đầu tiên kể từ 9 năm qua, một Tổng thống của Pháp đến thăm Thụy Điển. Cùng đi với Tổng thống Nicolas Sarkozy có Bộ trưởng Ngoại giao Bernard Kouchner và Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu Pierre Lellouche.
Đáng chú ý là chuyến công du Thụy Điển của Tổng thống Pháp được thực hiện chỉ ba ngày sau khi Thụy Điển tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên EU từ Cộng hòa Czech. Trong cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Fredrik Reinfeldt, hai bên đề cập nhiều hồ sơ liên quan tới EU, như về các thể chế của khối EU, chống biến đổi khí hậu (để chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về môi trường sắp tới tại Thụy Điển), cải tổ hệ thống tài chính, mở rộng EU…
Tuy nhiên, chuyến thăm ngắn ngủi 3 giờ đồng hồ chưa giúp làm giảm những bất đồng giữa hai bên, nhất là hồ sơ gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiếp tục khẳng định quan điểm của Pháp về các vấn đề của khối EU hiện nay: “Trước hết, Pháp quan tâm tới sự vận hành của EU. Hơn nữa, Pháp mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Đặc biệt, Pháp và Thụy Điển thống nhất rằng, mỗi nước cần tôn trọng quan điểm của nhau. Pháp không phản đối Thụy Điển mở ra những cơ hội đàm phán mới với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng với điều kiện, những cuộc đàm phán này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ gần hơn với châu Âu, chứ không phải là để gia nhập EU”, ông Sarkozy nói.
Cùng với vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Thụy Điển còn có cách tiếp cận khác nhau trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính. Pháp thì đang xem xét khả năng tổ chức một đợt huy động vốn lớn ở cấp quốc gia để kích thích tăng trưởng, trong khi Thụy Điển lại ưu tiên việc tiết kiệm chi tiêu để đối phó với khủng hoảng. Tuy nhiên, Thụy Điển và Pháp cũng có điểm chung trong một số vấn đề lớn của thế giới, trong đó có vấn đề chống biến đổi khí hậu./.