Tổng thống Pháp Sarkozy đối mặt với nhiều khó khăn

Đầu tháng 9 này là thời điểm mà Tổng thống Sarkozy và Chính phủ Pháp gặp phải nhiều khó khăn thách thức, trong lúc uy tín của cả Tổng thống Sarkozy và Chính phủ đang ngày càng giảm sút.

Ngay sau kỳ nghỉ hè kết thúc, nước Pháp liên tiếp xảy ra những vấn đề: biểu tình, đình công, kinh tế tăng trưởng kém, thất nghiệp không giảm, thâm hụt ngân sách tiếp tục tăng...

Đặc biệt, cuộc đình công vào ngày 7/9 của khoảng hơn 2 triệu người lao động Pháp, do các tổ chức công đoàn tiến hành, để phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu của Chính phủ nước này là vấn đề rất nhạy cảm đối với người dân Pháp cũng như với xã hội Pháp.

Những người tham gia biểu tình và nhiều người Pháp đều không đồng tình với việc cải cách nâng tuổi nghỉ hưu. Một trong những điểm chính của kế hoạch này là từ nay đến năm 2018, tuổi được quyền nghỉ hưu theo luật sẽ tăng từ 60 lên đến 62. 

Ngày 6/9, các giáo viên tiểu học đình công bằng cách ngừng làm việc. Một số trường trung học cơ sở và phổ thông cũng tham gia phong trào này để phản đối việc cắt giảm số lượng giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục, trong khi điều kiện làm việc trong lĩnh vực giáo dục ngày càng kém.

Trước đo, Các cuộc biểu tình nhằm phản đối chính sách an ninh trật tự, trục xuất người du cư zigan của Tổng thống Sarkozy càng làm tình hình xã hội thêm căng thẳng, trong khi ngay trong Chính phủ Pháp và đảng cầm quyền UMP thì vẫn có những ý kiến trái ngược.

Ngày 7/9, Bộ trưởng Lao động Eric Woerth đã trình bày dự luật cải cách chế độ hưu bổng trước Quốc hội, đúng thời điểm uy tín của ông đang bị giảm do những cáo buộc lạm dụng chức quyền trong vụ bê bối về tài chính Bettencourt. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến mới công bố cho thấy, 60% người Pháp muốn Bộ trưởng Lao động từ chức.

Thực tế đó cho thấy, đây là thời điểm nhiều khó khăn thử thách đối với chính phủ và Tổng thống Sarkozy. Những vấn đề xã hội diễn ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp. Nếu tình hình như vậy tiếp tục diễn ra và kéo dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín của không chỉ Tổng thống Sarkozy mà cả đảng UMP cầm quyền.

Hiện nay, uy tín của Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã xuống tới mức thấp nhất kể từ năm 2007 (năm bầu Tổng thống Pháp). Kết quả thăm dò cho thấy, tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Sarkozy chỉ còn 32%, và Thủ tướng François Fillon là 38%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.