Tổng thống Pháp sẽ “được” hay “mất” nhiều?
Những ý tưởng về EU mà Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đưa ra đang khiến dư luận bình luận xôn xao trước thềm bầu cử sắp diễn ra.
- Nghi ngờ gian lận trong điều tra dư luận bầu cử Tổng thống Pháp
- Gần 2/3 người Pháp mong muốn ông François Hollande trúng cử
Dư luận Pháp đang xôn xao về kết quả một cuộc điều tra mới, cho thấy Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa vượt lên đứng ở vị trí đầu tiên, sau nhiều ngày đứng thứ hai trong các cuộc điều tra trước bầu cử sau đối thủ chính Francois Hollande.
Có người cho rằng, kết quả này có thể là do ông Sarkozy đã đưa ra một loạt ý tưởng táo bạo về cải tổ Liên minh châu Âu (EU). Nhưng không ít ý kiến chỉ trích nhà lãnh đạo Pháp thích đơn phương hành động trong những vấn đề chung của khối EU. Câu hỏi ông Sarkozy được hay sẽ mất nhiều hơn đang khiến không khí bầu cử Tổng thống ở Pháp càng trở nên gay cấn.
![]() |
|
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (Ảnh: Reuters) |
Trong bài phát biểu tại Villepinte hôm Chủ nhật tuần trước, ông Sarkozy có nói là cần thiết lập một Chính phủ chính trị trong khu vực tự do đi lại Schengen tương tự như việc thiết lập một sự quản lý về tài chính trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Thực tế, thời gian gần đây, các nước châu Âu đều lo lắng về mặt trái của khu vực tự do đi lại Schengen, nhất là khi dòng người tị nạn từ Bắc Phi tràn vào qua đường Italy rồi xâm nhập tự do vào các nước châu Âu, dẫn đến một số nước phải khôi phục lại đường biên giới để tránh dòng người nhập cư.
Tuy nhiên, ý tưởng của ông Sarkozy vẫn bị coi là đột ngột, phi thực tế, nhất là khi các nước châu Âu hiện còn đang rối bời về vấn đề khủng hoảng nợ và cần giữ gìn một tinh thần nhất thể hóa để xây dựng thành công Hiệp ước mới. Hơn thế nữa, cái mà ông Sarkozy gọi là một “chính phủ chính trị” trong Schengen nghe rất mơ hồ, nhưng ông lại đòi hỏi châu Âu phải đạt được tiến bộ trong vấn đề này trong thời gian rất cụ thể và ngắn ngủi là 12 tháng tới. Do đó, người ta đặt giả thuyết là nhà lãnh đạo Pháp muốn thực hiện lợi ích riêng hơn là vì mục đích chung của EU, hoặc là ông muốn đưa nước Pháp ra khỏi khu vực Schengen, hoặc là ông muốn đơn phương đóng cửa biên giới trong nước Pháp, với cái cớ là châu Âu đã không đạt được tiến bộ trong thời hạn mà ông đưa ra. Ý tưởng về sửa đổi trong khu vực tự do đi lại Schengen mà ông Sarkozy đưa ra gây nhiều lo ngại về một hướng đi đơn phương của nước Pháp.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Sarkozy có một tuyên bố đơn phương như thế về các vấn đề liên quan đến cả khối. Mới đây thôi, ông tuyên bố nước Pháp một mình triển khai thuế Tobin đánh vào các giao dịch tài chính, rồi sẽ một mình áp dụng các biện pháp khuyến khích đối với doanh nghiệp làm ăn kinh doanh trên đất Pháp, nếu các nước thành viên khác không ủng hộ thông qua Điều khoản về hàng sản xuất tại châu Âu…
Lựa chọn đơn phương trong những vấn đề chung của khối, liệu ông Sarkozy sẽ được hay mất nhiều hơn? Trước hết, ông Sarkozy đã “được” khi trước đông đảo hơn 50.000 người, chứng tỏ mình có nhiều ý tưởng hơn là đối thủ Francois Hollande. Và thực tế, không ai phủ nhận ông Sarkozy và người luôn sát cánh là nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thành công trong nỗ lực thuyết phục các nước châu Âu khác, dĩ nhiên là trừ nước Anh, đi đến ký kết Hiệp ước mới. Các vấn đề về châu Âu, dòng người tị nạn, khủng hoảng nợ và lương bổng cao chót vót của nhiều nhân vật lãnh đạo tài chính … là những chuyện sát sườn mà hiện nay người dân Pháp quan tâm hàng ngày, hàng giờ. Do đó, rất có thể nhiều cử tri sẽ thích các đề xuất táo bạo của ông Sarkozy, từ ý tưởng đến lời hứa hẹn triển khai trong thời gian rất ngắn là 12 tháng.
Nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng, khi nỗ lực tỏ ra “khác biệt” để thu hút cử tri cánh hữu, ông Sarkozy đang “mất” nhiều hơn. Báo chí, các chuyên gia phân tích và kể cả nghị sỹ châu Âu có uy tín của nước Pháp Sylvie Goulard đã chỉ trích Tổng thống Sarkozy đã “tấn công” châu Âu, đặt EU như “bù nhìn” trong cuộc vận động tranh cử của ông và thúc đẩy một hình ảnh nguy hiểm về nước Pháp muốn đơn phương trong các vấn đề chung.
Báo chí đặt câu hỏi sau đề xuất của ông Sarkozy là phải chăng đang có một châu Âu không thể thống nhất được với nhau, dẫn đến một nước Pháp đơn phương hành động?./.
