Tổng thống Pháp xiết chặt nhập cư
Đây là một trong những ưu tiên chính trong chiến lược tranh cử của ông Sarkozy trong kỳ bầu cử Tổng thống năm nay
Vấn đề nhập cư cần xiết chặt hơn nhằm giảm những tác động đối với xã hội Pháp cũng như tăng hiệu quả trong hoạt động của chính phủ.
Đó là khẳng định của Tổng thống Nicolas Sarkozy trong phát biểu trên truyền hình tối 6/3. Đây cũng là một trong những nội dung trong chiến lược tranh cử Tổng thống của ông Sarkozy. Việc ông Sarkozy đưa ra vấn đề nhập cư trong lúc này là nhằm thu hút sự quan tâm của các cư tri Pháp đang dồn sự ủng hộ cho phái cực hữu (Đảng Mặt trận dân tộc - FN, với ứng cử viên là bà Marine Le Pen).
![]() |
| Tổng thống Pháp Sarkozy phát biểu trên kênh truyền hình |
Tổng thống Sarkozy cho rằng, việc xiết chặt hơn vấn đề nhập cư là cần thiết và kế hoạch giảm một nửa số người nhập cư sẽ được thực thi nếu ông Sarkozy tái trúng cử Tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 4 tới.
Theo ông Sarkozy, người nhập cư có thể mang lại những lợi ích nhất định cho nước Pháp, nhưng cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Nước Pháp đang phải tiếp nhận quá nhiều người nước ngoài (trên 180.000 người mỗi năm), kéo theo đó là phải gánh chịu nhiều sức ép và chi phí đối với người nhập cư, ảnh hưởng lớn tới vấn đề việc làm, trường học, nơi ở cũng như về trợ cấp xã hội. Vì thế, cần có những quy định nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, cần hạn chế một số khoản trợ cấp xã hội đối với những người nhập cư.
Hiện nay, ông Sarkozy đang dồn sức tiến hành chiến dịch tranh cử của mình. Đặc biệt, ông cũng nhận thấy những điều mà ông chưa thực hiện đúng như cam kết trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 2007. Năm nay, một trong những ưu tiên chính trong chiến lược tranh cử của ông Sarkozy là giải quyết nhập cư và đảm bảo an ninh. Đây là những vấn đề cũng được ông nhấn mạnh trong cuộc bầu cử cách nay 5 năm.
Trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất, đương kim Tổng thống Sarkozy vẫn đứng sau ứng cử viên Tổng thống của Đảng Xã hội PS Francois Hollande, với tỷ lệ 28% và 30%. Xếp thứ ba là ứng cử viên Đảng Mặt trận dân tộc FN là bà Marine Le Pen với 15% và thứ tư là ứng cử viên Đảng phong trào dân chủ Modem François Bayrou với 13% người Pháp ủng hộ.
Nhiều nhà phân tích nhận định, với tỷ lệ ủng hộ như hiện nay thì trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống, ông Sarkozy chỉ được 45% phiếu ủng hộ và ông Francois Hollande sẽ giành chiếc ghế Tổng thống với 55% phiếu./.
