Tổng thống Philippines cáo buộc khủng bố nước ngoài gây ra vụ đánh bom trường ĐH

VOV.VN - Tổng thống Philippines lên án mạnh mẽ những hành động tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài đứng sau, gây ra vụ tấn công tại trường đại học Minadanao.

Hôm nay (3/12), Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã lên án vụ đánh bom xảy ra sáng sớm cùng ngày tại một buổi lễ trong khuôn viên trường đại học Minadanao, miền nam nước này, đồng thời cáo buộc “những kẻ khủng bố nước ngoài” đứng sau vụ nổ này.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Tổng thống Philippines lên án mạnh mẽ những hành động tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài đứng sau gây ra vụ tấn công. Ông cũng nhấn mạnh, “khủng bố” sử dụng bạo lực chống lại người vô tội sẽ luôn bị coi là kẻ thù của xã hội.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro trước đó phát biểu trước báo giới khẳng định, các hoạt động thực thi pháp luật nhằm đưa thủ phạm của “hoạt động khủng bố này” ra trước công lý. Ông Teodoro tiết lộ, có “những dấu hiệu rõ ràng về yếu tố khủng bố nước ngoài” trong vụ đánh bom, tuy nhiên từ chối cung cấp thông tin chi tiết để không ảnh hưởng đến cuộc điều tra đang diễn ra.

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương sau vụ nổ xảy ra tại Đại học bang Minadanao ở thành phố Marawi trong một buổi lễ lớn của người Công giáo. Theo các báo cáo, các nạn nhân đều là sinh viên, đang tham dự thánh lễ Chúa nhật tại phòng tập thể dục của trường đại học thì một thiết bị không xác định phát nổ.

Đại học bang Minadanao thông báo vô cùng đau buồn và kinh hoàng trước hành động bạo lực xảy ra trong một buổi lễ tôn giáo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ lớn tại trường đại học miền Nam Philippines gây nhiều thương vong
Nổ lớn tại trường đại học miền Nam Philippines gây nhiều thương vong

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ nổ  xảy ra sáng sớm 3/12 tại một buổi lễ trong khuôn viên trường đại học Minadanao ở miền Nam Philippines. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Nổ lớn tại trường đại học miền Nam Philippines gây nhiều thương vong

Nổ lớn tại trường đại học miền Nam Philippines gây nhiều thương vong

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ nổ  xảy ra sáng sớm 3/12 tại một buổi lễ trong khuôn viên trường đại học Minadanao ở miền Nam Philippines. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Động đất mạnh tại Philippines, có cảnh báo sóng thần
Động đất mạnh tại Philippines, có cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ở Mindanao của Philippines tối nay, với cảnh báo sóng thần có thể xảy ra tại Nhật Bản và Philippines.

Động đất mạnh tại Philippines, có cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh tại Philippines, có cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ở Mindanao của Philippines tối nay, với cảnh báo sóng thần có thể xảy ra tại Nhật Bản và Philippines.

Philippines vượt mục tiêu đón du khách nước ngoài trong năm 2023
Philippines vượt mục tiêu đón du khách nước ngoài trong năm 2023

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Philippines (DoT), quốc gia Đông Nam Á này từ đầu năm đến nay đã đón được hơn 4,82 triệu lượt khách nước ngoài, gồm cả người Philippines ở nước ngoài. Con số này vượt mục tiêu trước đó đề ra là đón 4,8 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2023.

Philippines vượt mục tiêu đón du khách nước ngoài trong năm 2023

Philippines vượt mục tiêu đón du khách nước ngoài trong năm 2023

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Philippines (DoT), quốc gia Đông Nam Á này từ đầu năm đến nay đã đón được hơn 4,82 triệu lượt khách nước ngoài, gồm cả người Philippines ở nước ngoài. Con số này vượt mục tiêu trước đó đề ra là đón 4,8 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2023.