Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2020 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, ngày 9/11 cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ tham dự hai Hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến trong hai tuần tới.

Trong đó từ ngày 12-15/11, Tổng thống Duterte sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2020 tổ chức. Tuần kế tiếp, Tổng thống Duterte sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2020 được tổ chức trực tuyến tại Kuala Lumpur vào ngày 20/11.

Tác động đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ là chủ đề thảo luận chính được các nhà lãnh đạo ASEAN và APEC bàn luận để đưa ra phương án giải quyết với sự phối hợp của các nền kinh tế thành viên. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là hội nghị cấp cao cuối cùng do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020.

Hội nghị là dịp để ASEAN đánh giá tổng thể kết quả hợp tác nội khối, ngoại khối và đề ra định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo. Các lãnh đạo sẽ thông qua, ghi nhận và công bố hơn 80 văn kiện - số lượng nhiều nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, đây cũng là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC họp trực tuyến. Chủ đề năm APEC 2020 của Malaysia là “Tận dụng tiềm năng con người vì một tương lai thịnh vượng chung”.

Đây sẽ là lần thứ hai quốc gia Đông Nam Á này chủ trì Hội nghị thượng đỉnh APEC. Hội nghị được kỳ vọng cho ra đời Tầm nhìn APEC sau năm 2020. Đây là chính sách chủ chốt sẽ thay thế cho "Mục tiêu Bogor" sắp hết hạn vào cuối năm nay. 

Trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo, các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Thương mại từ các nền kinh tế thành viên APEC sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng thường niên APEC do Malaysia tổ chức vào ngày 16/11./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37
Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-15/11, Indonesia hi vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có thể được ký kết trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-15/11, Indonesia hi vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có thể được ký kết trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Hun Sen cử đại diện dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 37
Thủ tướng Hun Sen cử đại diện dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth đã được Thủ tướng Hun Sen cử làm đại diện tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Thủ tướng Hun Sen cử đại diện dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Thủ tướng Hun Sen cử đại diện dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth đã được Thủ tướng Hun Sen cử làm đại diện tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11
Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11

VOV.VN - Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự Lễ Khai mạc và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11

VOV.VN - Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự Lễ Khai mạc và phát biểu chào mừng Hội nghị.