Tổng thống Putin: Đàm phán với Ukraine đang bị “đóng băng”

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan, Sauli Niinisto, ngày 14/5, Tổng thống Putin thông báo rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đang bị “đóng băng”.

Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ: “Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Ukraine. Đặc biệt, Tổng thống Putin đã chia sẻ ý kiến ​​của ông về tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ông nói rằng cuộc đàm phán cơ bản đã bị Kiev đình chỉ vì họ không thể hiện sự quan tâm đến một cuộc đối thoại nghiêm túc và mang tính xây dựng”.

Trước đó hôm 13/5, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhắc lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đông thời nêu rõ, việc Nga rút khỏi Ukraine sẽ là bước khởi đầu cho bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa hai nhà lãnh đạo.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2, Moscow và Kiev đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trực tiếp và trực tuyến. Ngày 29/3 là lần gần nhất hai đoàn đàm phán gặp mặt trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm ra quan điểm chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"
Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, nước này đã có cuộc đàm phán rất khó khăn với Nga để cố gắng sơ tán những binh sỹ bị thương bên trong nhà máy thép ở Mariupol

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, nước này đã có cuộc đàm phán rất khó khăn với Nga để cố gắng sơ tán những binh sỹ bị thương bên trong nhà máy thép ở Mariupol

Nghị sỹ Ukraine ví chiến trường như địa ngục, hối thúc Mỹ cung cấp thêm vũ khí
Nghị sỹ Ukraine ví chiến trường như địa ngục, hối thúc Mỹ cung cấp thêm vũ khí

VOV.VN - Một nghị sỹ Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu cho Ukraine, nói rằng, tình hình trên chiến trường “tồi tệ hơn so với giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh”.

Nghị sỹ Ukraine ví chiến trường như địa ngục, hối thúc Mỹ cung cấp thêm vũ khí

Nghị sỹ Ukraine ví chiến trường như địa ngục, hối thúc Mỹ cung cấp thêm vũ khí

VOV.VN - Một nghị sỹ Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu cho Ukraine, nói rằng, tình hình trên chiến trường “tồi tệ hơn so với giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh”.

Ông Zelensky: Nỗ lực của Pháp làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine là “vô ích”
Ông Zelensky: Nỗ lực của Pháp làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine là “vô ích”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/5 cho biết, nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev là "vô ích", vì chính quyền Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ Nga.

Ông Zelensky: Nỗ lực của Pháp làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine là “vô ích”

Ông Zelensky: Nỗ lực của Pháp làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine là “vô ích”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/5 cho biết, nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev là "vô ích", vì chính quyền Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra
Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra

Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022.