Tổng thống Putin: EU tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga bất chấp trừng phạt

VOV.VN - Các nước EU đang tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga trong năm nay, bất chấp nhiều vòng trừng phạt mà khối này áp lên Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 15/12.

Trong cuộc họp với Hội đồng Dự án Quốc gia và Phát triển Chiến lược, Tổng thống Putin cho biết EU tiếp tục tiêu thụ hàng hóa Nga nhưng vẫn trì hoãn việc cung cấp các sản phẩm của mình cho Moscow. Theo Tổng thống Nga, tình hình này "không thể tiếp tục mãi", vì thế Nga sẽ tìm kiếm các đối tác mới.

"Thật thú vị khi quan sát điều này, bất chấp các lệnh trừng phạt, trong 9 tháng đầu năm nay, việc cung cấp hàng hóa cơ bản tới EU đã tăng 1,5 lần. Nhìn chung, việc xuất khẩu đã tăng 42% trong khi thặng dư thương mại tăng 2,3 lần, lên tới 138 tỷ USD", Tổng thống Putin cho hay.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thông tin chi tiết về xuất khẩu ngũ cốc của nước này, dự đoán con số sẽ lên đến 50 triệu tấn trong năm 2022. Nga có kế hoạch cung cấp thêm 4 - 5 triệu tấn ngũ cốc vào cuối năm, đồng thời cho biết xuất khẩu phân bón đã vượt 25 triệu tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về trần giá khí đốt
EU vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về trần giá khí đốt

VOV.VN - Các bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU) đã không thể tìm được tiếng nói chung đối với thỏa thuận về trần giá khí đốt của khối, sau nhiều tháng tranh luận căng thẳng về việc liệu biện pháp này có hạ nhiệt khủng hoảng năng lượng hay không.

EU vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về trần giá khí đốt

EU vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về trần giá khí đốt

VOV.VN - Các bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU) đã không thể tìm được tiếng nói chung đối với thỏa thuận về trần giá khí đốt của khối, sau nhiều tháng tranh luận căng thẳng về việc liệu biện pháp này có hạ nhiệt khủng hoảng năng lượng hay không.

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary
EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

VOV.VN - Tối 13/12, một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Hungary và Đoàn chủ tịch Liên minh châu Âu để giữ được những khoản tài chính lên tới hàng tỷ euro từ EU hỗ trợ cho Hungary.

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

VOV.VN - Tối 13/12, một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Hungary và Đoàn chủ tịch Liên minh châu Âu để giữ được những khoản tài chính lên tới hàng tỷ euro từ EU hỗ trợ cho Hungary.

Bosnia và Herzegovina tiến một bước gần hơn tới tư cách thành viên EU
Bosnia và Herzegovina tiến một bước gần hơn tới tư cách thành viên EU

VOV.VN - Bosnia và Herzegovina đã tiến một bước quan trọng đến việc gia nhập Liên minh châu Âu sau khi các bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của khối đồng ý đề nghị nước này được trao tư cách thành viên ứng cử viên.

Bosnia và Herzegovina tiến một bước gần hơn tới tư cách thành viên EU

Bosnia và Herzegovina tiến một bước gần hơn tới tư cách thành viên EU

VOV.VN - Bosnia và Herzegovina đã tiến một bước quan trọng đến việc gia nhập Liên minh châu Âu sau khi các bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của khối đồng ý đề nghị nước này được trao tư cách thành viên ứng cử viên.

EU kêu gọi thành viên thỏa hiệp để đạt thỏa thuận về giá trần khí đốt
EU kêu gọi thành viên thỏa hiệp để đạt thỏa thuận về giá trần khí đốt

VOV.VN - Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/12 cho biết tất cả các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu cần phải thỏa hiệp tại một cuộc họp trong hôm nay, để đạt được một Thỏa thuận về mức trần giá khí đốt trên toàn khối.

EU kêu gọi thành viên thỏa hiệp để đạt thỏa thuận về giá trần khí đốt

EU kêu gọi thành viên thỏa hiệp để đạt thỏa thuận về giá trần khí đốt

VOV.VN - Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/12 cho biết tất cả các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu cần phải thỏa hiệp tại một cuộc họp trong hôm nay, để đạt được một Thỏa thuận về mức trần giá khí đốt trên toàn khối.