Tổng thống Putin khẳng định quyết tâm đối phó với cuộc chiến chống Nga

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh ở Quảng trưởng Đỏ nhân kỷ niệm 78 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một cuộc chiến đã được phát động để chống lại nước Nga nhưng Moscow sẽ giải quyết nó.

"Ngày hôm nay, nhân loại một lần nữa ở thời điểm bước ngoặt quyết định và một cuộc chiến tranh thực sự đã được phát động để chống lại đất nước chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân Donbass cũng như an ninh của mình", ông Putin nhấn mạnh.

Ông cũng chỉ ra một số nước mà mục tiêu của họ là "sự sụp đổ và phá hủy đất nước chúng tôi, gạt bỏ kết quả của Thế chiến II và cuối cùng là phá vỡ trật tự an ninh toàn cầu cũng như luật pháp quốc tế, đồng thời bóp nghẹt các trung tâm phát triển", ông Putin cho hay.

Ông nhấn mạnh, "giống như đa số người dân trên hành tinh, Nga muốn chứng kiến một tương lai hòa bình, tự do và ổn định".

Tổng thống Putin cáo buộc các nước phương Tây đã kích động xung đột và đảo chính, cũng như phá hủy các giá trị truyền thống để duy trì các quy tắc của mình.

"Họ (Phương Tây – ND) đã kích động các cuộc xung đột đẫm máu và đảo chính, gieo rắc sự thù ghét, tâm lý bài Nga, chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến cũng như phá hủy các giá trị gia đình truyền thống", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin cũng cho rằng người dân Ukraine đã trở thành "con tin" từ sau cuộc đảo chính năm 2014 và là "quân bài mặc cả trong tay phương Tây".

“Trong số những tham vọng hàng đầu đó, sự kiêu ngạo và thiếu trách nhiệm không thể tránh khỏi dẫn đến thảm họa. Đó là lý do cho thảm kịch mà người dân Ukraine hiện đang trải qua", ông Putin nhận định, đồng thời đánh giá Ukraine trở thành "quân bài mặc cả để phương Tây thực hiện các kế hoạch ích kỷ của mình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực tiếp: Nga duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ
Trực tiếp: Nga duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo truyền thống đang được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Trực tiếp: Nga duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ

Trực tiếp: Nga duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo truyền thống đang được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hôm nay, cuộc duyệt binh chính kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo truyền thống sẽ được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự buổi lễ và có bài phát biểu. Cùng dự có lãnh đạo của hầu hết các nước SNG. Các biện pháp đảm bảo an ninh được tăng cường.

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hôm nay, cuộc duyệt binh chính kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo truyền thống sẽ được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự buổi lễ và có bài phát biểu. Cùng dự có lãnh đạo của hầu hết các nước SNG. Các biện pháp đảm bảo an ninh được tăng cường.

Lực lượng Nga đột kích và bao vây tòa nhà nghi là cứ điểm của Ukraine tại Bakhmut
Lực lượng Nga đột kích và bao vây tòa nhà nghi là cứ điểm của Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Sputnik ngày 8/5 đăng tải video cho thấy hoạt động chiến đấu của quân đội Nga tại thành phố Bakhmut.

Lực lượng Nga đột kích và bao vây tòa nhà nghi là cứ điểm của Ukraine tại Bakhmut

Lực lượng Nga đột kích và bao vây tòa nhà nghi là cứ điểm của Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Sputnik ngày 8/5 đăng tải video cho thấy hoạt động chiến đấu của quân đội Nga tại thành phố Bakhmut.

Chỉ huy Ukraine: Nga không hề thiếu đạn dược ở Bakhmut
Chỉ huy Ukraine: Nga không hề thiếu đạn dược ở Bakhmut

VOV.VN - Chỉ huy Ukraine ở Bakhmut cho biết đơn vị của ông đang đối mặt với các cuộc nã pháo "liên tục" và không có bằng chứng nào cho thấy tình trạng thiếu đạn dược của Nga như lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner khẳng định.

Chỉ huy Ukraine: Nga không hề thiếu đạn dược ở Bakhmut

Chỉ huy Ukraine: Nga không hề thiếu đạn dược ở Bakhmut

VOV.VN - Chỉ huy Ukraine ở Bakhmut cho biết đơn vị của ông đang đối mặt với các cuộc nã pháo "liên tục" và không có bằng chứng nào cho thấy tình trạng thiếu đạn dược của Nga như lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner khẳng định.

Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hầu như tất cả lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã đến thủ đô Moscow (Nga) để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 09/5. Điều này thể hiện sự đoàn kết, duy trì quan hệ hợp tác với Nga trong tình hình hiện nay.

Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hầu như tất cả lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã đến thủ đô Moscow (Nga) để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 09/5. Điều này thể hiện sự đoàn kết, duy trì quan hệ hợp tác với Nga trong tình hình hiện nay.