Tổng thống Putin: “Không nên đổ trách nhiệm lên vai Nga xung quanh tình hình Ukraine”

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa các Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, qua kết nối video đã kéo dài hơn 2 giờ, sau cánh cửa đóng kín và không có tuyên bố chung. Đây là sự kiện được mong đợi để phần nào giải tỏa những căng thẳng đã tích tụ giữa hai nước trong thời gian gần đây.

 

 

Hội nghị từ xa được tổ chức bằng cách sử dụng một liên kết video an toàn, Tổng thống Putin đã liên lạc với Tổng thống Mỹ Biden từ dinh thự ở Sochi. Cuộc trò chuyện giữa các nguyên thủ quốc gia hai nước bắt đầu vào khoảng hơn 18h theo giờ Matxcơva. Trong phần mở đầu, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng gặp gỡ trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga trong tương lai.

Mặc dù không có tuyên bố chung về kết quả hội đàm, nhưng thông báo của Cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết, vị trí chủ đạo trong cuộc đối thoại là các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng nội bộ Ucraina và thiếu tiến bộ trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk 2015, là cơ sở không thể thay thế cho một giải pháp hòa bình.

Tổng thống Nga, với các ví dụ cụ thể, minh họa đường lối phá hoại của Kiev, nhằm mục đích phá bỏ hoàn toàn các thỏa thuận Minsk và các thỏa thuận đạt được ở định dạng Normandy, bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các hành động khiêu khích của Kiev đối với Donbass.

Về phần mình, Tổng thống Biden nhấn mạnh bản chất được cho là "đe dọa" của việc di chuyển của quân đội Nga gần biên giới Ucraina và vạch ra các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh sẽ sẵn sàng áp dụng trong trường hợp tình hình leo thang hơn nữa.

Đáp lại, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, “không nên đổ trách nhiệm lên vai Nga”, vì NATO đang thực hiện những nỗ lực nguy hiểm nhằm xâm chiếm lãnh thổ Ukraine và xây dựng tiềm lực quân sự của mình tại biên giới và triển khai các hệ thống tấn công ở các quốc gia tiếp giáp với Nga". Cũng theo thông báo, các nhà lãnh đạo nhất trí giao cho các đại diện của mình tham gia các cuộc tham vấn thực chất về những vấn đề nhạy cảm này.

Gần đây, ở các nước phương Tây, cũng như ở Kiev, đã đưa ra cáo buộc về khả năng Nga xâm lược Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi những thông tin như vậy là trống rỗng và là sự leo thang căng thẳng vô căn cứ. Ông nhấn mạnh rằng, Nga không đe dọa bất kỳ ai. Đồng thời, ông cũng không loại trừ khả năng có những hành động khiêu khích để biện minh cho những tuyên bố như vậy, đồng thời cảnh báo rằng, những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Đông nam Ukraine bằng vũ lực sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ tìm cách kiểm soát căng thẳng trước thềm hội đàm cấp cao
Nga, Mỹ tìm cách kiểm soát căng thẳng trước thềm hội đàm cấp cao

VOV.VN - Cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ dù bị phủ bóng bởi những nghi kỵ và hiềm khích, song cũng cho thấy nỗ lực từ cả 2 phía không để căng thẳng bị đẩy đi quá xa và leo thang thành “một cuộc chiến nóng”, với những hậu quả vượt tầm kiểm soát.

Nga, Mỹ tìm cách kiểm soát căng thẳng trước thềm hội đàm cấp cao

Nga, Mỹ tìm cách kiểm soát căng thẳng trước thềm hội đàm cấp cao

VOV.VN - Cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ dù bị phủ bóng bởi những nghi kỵ và hiềm khích, song cũng cho thấy nỗ lực từ cả 2 phía không để căng thẳng bị đẩy đi quá xa và leo thang thành “một cuộc chiến nóng”, với những hậu quả vượt tầm kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên hội đàm trực tiếp
Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên hội đàm trực tiếp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/6 có cuộc gặp đáng chú ý với Tổng thống Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng về một loạt vấn đề như tấn công mạng hay Ukraine...

Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên hội đàm trực tiếp

Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên hội đàm trực tiếp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/6 có cuộc gặp đáng chú ý với Tổng thống Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng về một loạt vấn đề như tấn công mạng hay Ukraine...

Nga – Mỹ hội đàm cấp bộ trưởng lần đầu kể từ khi ông Biden nhậm chức
Nga – Mỹ hội đàm cấp bộ trưởng lần đầu kể từ khi ông Biden nhậm chức

VOV.VN - Hôm qua (19/5), 2 Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm trực tiếp bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc cực ở Iceland. Đây là cuộc hội đàm cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ.

Nga – Mỹ hội đàm cấp bộ trưởng lần đầu kể từ khi ông Biden nhậm chức

Nga – Mỹ hội đàm cấp bộ trưởng lần đầu kể từ khi ông Biden nhậm chức

VOV.VN - Hôm qua (19/5), 2 Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm trực tiếp bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc cực ở Iceland. Đây là cuộc hội đàm cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ.