Tổng thống Putin ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga trong hiệp ước START

VOV.VN - Ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược tấn công chiến lược (START). Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý.

Theo luật, hiệp ước START bị đình chỉ và quyết định nối lại sự tham gia của Nga có thể được người đứng đầu nhà nước đưa ra. Luật có hiệu lực vào ngày công bố chính thức. Tuần trước trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang, Tổng thống Putin đã tuyên bố đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước START. Sau đó, luật đã được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga thông qua.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược được ký kết giữa Nga và Mỹ vào ngày 8/4/2010 tại Praha, được gọi là START, START-3 hoặc Hiệp ước Praha. Hiệp ước có hiệu lực trong 10 năm (đến tháng 2/2021) với khả năng gia hạn trong thời gian không quá 5 năm và bao gồm điều khoản rút khỏi. Theo các điều khoản của tài liệu, mỗi bên phải giảm kho vũ khí hạt nhân để trong 7 năm và sau đó, tổng số vũ khí sẽ không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng đã triển khai và chưa triển khai.

Ngày 3/2/2021, Nga và Mỹ đã trao đổi công hàm về việc hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để thống nhất kéo dài thời hạn hiệu lực của hiệp ước thêm 5 năm, đến năm 2026. Ngày 8/8/2022, Nga đã thông báo cho Mỹ về việc tạm thời rút các cơ sở của mình khỏi cuộc kiểm tra của START. Như Bộ Ngoại giao Nga giải thích, đây là một quyết định bắt buộc được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt chống Nga do phương Tây áp đặt, sau khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cũng theo tuyên bố mới đây của Bộ Ngoại giao Nga, quyết định đình chỉ sự tham gia của Nga trong START có thể được đảo ngược, nhưng Washington cần thể hiện thiện chí vì mục đích giảm leo thang chung và tạo điều kiện để khôi phục hoạt động đầy đủ của Hiệp ước và theo đó, đảm bảo toàn diện khả năng tồn tại của nó. Nga  kêu gọi Phía Mỹ làm chính điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO
Tổng thống Putin: Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 26/2 rằng sau khi Nga dừng tham gia vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng với Mỹ, nước này sẽ "tính tới" các khả năng vũ khí hạt nhân không chỉ của Mỹ mà còn của các nước NATO khác như Pháp và Anh.

Tổng thống Putin: Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO

Tổng thống Putin: Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 26/2 rằng sau khi Nga dừng tham gia vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng với Mỹ, nước này sẽ "tính tới" các khả năng vũ khí hạt nhân không chỉ của Mỹ mà còn của các nước NATO khác như Pháp và Anh.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga
Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC của Mỹ ngày 24/2, Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC của Mỹ ngày 24/2, Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga.

Truyền thông Đức: Phương Tây đưa "tối hậu thư" cho Ukraine về đàm phán với Nga
Truyền thông Đức: Phương Tây đưa "tối hậu thư" cho Ukraine về đàm phán với Nga

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, Ukraine có thời hạn cho đến mùa thu để giành lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, nếu không phương Tây sẽ gây áp lực buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow.

Truyền thông Đức: Phương Tây đưa "tối hậu thư" cho Ukraine về đàm phán với Nga

Truyền thông Đức: Phương Tây đưa "tối hậu thư" cho Ukraine về đàm phán với Nga

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, Ukraine có thời hạn cho đến mùa thu để giành lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, nếu không phương Tây sẽ gây áp lực buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow.