Tổng thống Putin: Nga luôn sẵn sàng đối thoại về cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga luôn sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định các quốc gia châu Phi sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến hoà bình nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, có tính đến các lợi ích hợp pháp của Nga. Về phần mình, Tổng thống Putin đã đưa ra những đánh giá về tình hình xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố Nga luôn sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và thực chất về giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo Nga và Nam Phi đã thảo luận về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, năng lượng và nhân đạo, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về các bước phát triển trong quan hệ Nga - Nam Phi thời gian gần đây. Hai bên nhấn mạnh sẽ tăng cường tương tác, phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), trong bối cảnh Nga là Chủ tịch BRICS trong năm 2024.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nam Phi cũng đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và thể hiện tình đoàn kết với đất nước và người dân Nga liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của ông Putin vào thời điểm phù hợp
Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của ông Putin vào thời điểm phù hợp

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của ông Putin vào thời điểm phù hợp

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của ông Putin vào thời điểm phù hợp

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Tổng thống Putin phản bác suy đoán Nga sẽ tấn công NATO sau Ukraine
Tổng thống Putin phản bác suy đoán Nga sẽ tấn công NATO sau Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin nói rằng chính NATO đang tiến về phía Nga chứ không phải ngược lại, đồng thời nhấn mạnh Nga không muốn đối đầu với các nước vệ tinh của Mỹ ở Đông Âu.

Tổng thống Putin phản bác suy đoán Nga sẽ tấn công NATO sau Ukraine

Tổng thống Putin phản bác suy đoán Nga sẽ tấn công NATO sau Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin nói rằng chính NATO đang tiến về phía Nga chứ không phải ngược lại, đồng thời nhấn mạnh Nga không muốn đối đầu với các nước vệ tinh của Mỹ ở Đông Âu.

Tổng thống V. Putin chỉ đạo chính phủ suy nghĩ sản xuất máy chơi game ở Nga
Tổng thống V. Putin chỉ đạo chính phủ suy nghĩ sản xuất máy chơi game ở Nga

VOV.VN - Chính phủ Liên bang Nga được giao nhiệm vụ xem xét vấn đề tổ chức sản xuất máy chơi game ở Nga trước ngày 15/6 nhằm đáp ứng nhu cầu người chơi trong nước.

Tổng thống V. Putin chỉ đạo chính phủ suy nghĩ sản xuất máy chơi game ở Nga

Tổng thống V. Putin chỉ đạo chính phủ suy nghĩ sản xuất máy chơi game ở Nga

VOV.VN - Chính phủ Liên bang Nga được giao nhiệm vụ xem xét vấn đề tổ chức sản xuất máy chơi game ở Nga trước ngày 15/6 nhằm đáp ứng nhu cầu người chơi trong nước.

Vụ khủng bố ở Moscow: Tổng thống Putin lên tiếng về vai trò của IS
Vụ khủng bố ở Moscow: Tổng thống Putin lên tiếng về vai trò của IS

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/3 lần đầu tiên xác nhận các tay súng Hồi giáo cực đoan là thủ phạm vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 tại trung tâm tổ chức biểu diễn Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương.

Vụ khủng bố ở Moscow: Tổng thống Putin lên tiếng về vai trò của IS

Vụ khủng bố ở Moscow: Tổng thống Putin lên tiếng về vai trò của IS

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/3 lần đầu tiên xác nhận các tay súng Hồi giáo cực đoan là thủ phạm vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 tại trung tâm tổ chức biểu diễn Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương.