Tổng thống Putin: Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, Nga đã không có cơ hội giải quyết tình hình ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Ông tin rằng, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được.

Tại cuộc gặp với ông Artem Zhoga, cha của chỉ huy tiểu đoàn Sparta Vladimir Zhoga, người đã hy sinh ở Donbass, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, Nga đã tận dụng cơ hội để giải quyết tình hình ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, nhưng họ đã không có cơ hội làm như vậy. Ông nhấn mạnh rằng, Nga không có lựa chọn nào khác.

Theo Tổng thống Putin, bây giờ "các chiến sỹ đang chiến đấu một cách dũng cảm, anh hùng, chuyên nghiệp. Tất cả các kế hoạch đã định đang được thực hiện. Kết quả sẽ đạt được - không có gì phải nghi ngờ về điều này”.

Trước đó, cũng trong hôm nay, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine liên quan đến việc giải quyết hòa bình xung đột vẫn chưa bị chấm dứt. Chúng đang diễn ra từ xa.

Ngày 19/4, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố bắt đầu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass. Ông nhắc nhớ rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là nhằm "giải phóng hoàn toàn hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk".

Trước đó, ngày 24/2, Nga đã phát động một chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass. Điện Kremlin giải thích rằng, các nhiệm vụ của chiến dịch bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Việc thực hiện các nhiệm vụ này là cần thiết để đảm bảo an ninh của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia
Tổng thống Putin: Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia

VOV.VN - Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít 9/5, Tổng thống Putin khẳng định cuộc chiến của Nga ở Ukraine là tất yếu nhằm ngăn ngừa các thế lực thù địch của Nga và bảo vệ các vùng “lãnh thổ lịch sử” của Nga.

Tổng thống Putin: Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia

Tổng thống Putin: Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia

VOV.VN - Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít 9/5, Tổng thống Putin khẳng định cuộc chiến của Nga ở Ukraine là tất yếu nhằm ngăn ngừa các thế lực thù địch của Nga và bảo vệ các vùng “lãnh thổ lịch sử” của Nga.

Tổng thống Putin: NATO tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Nga
Tổng thống Putin: NATO tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh “NATO tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được, và chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là “điều đúng đắn duy nhất” mà Moscow có thể làm.

Tổng thống Putin: NATO tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Nga

Tổng thống Putin: NATO tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh “NATO tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được, và chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là “điều đúng đắn duy nhất” mà Moscow có thể làm.

Tổng thống Nga Putin chào hỏi các tướng lĩnh, cựu chiến binh trên Quảng trường Đỏ
Tổng thống Nga Putin chào hỏi các tướng lĩnh, cựu chiến binh trên Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào hỏi các tướng lĩnh, cựu chiến binh trước khi có bài phát biểu ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những hy sinh xương máu của người dân Liên Xô để chống lại chủ nghĩa phát xít.

Tổng thống Nga Putin chào hỏi các tướng lĩnh, cựu chiến binh trên Quảng trường Đỏ

Tổng thống Nga Putin chào hỏi các tướng lĩnh, cựu chiến binh trên Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào hỏi các tướng lĩnh, cựu chiến binh trước khi có bài phát biểu ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những hy sinh xương máu của người dân Liên Xô để chống lại chủ nghĩa phát xít.