Tổng thống Putin tuyên bố Nga không sử dụng năng lượng làm vũ khí

VOV.VN - Ngày 13/10, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Tuần lễ Năng lượng Nga, Tổng thống V.Putin tuyên bố, những cáo buộc về việc Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí là vô căn cứ và có động cơ chính trị. Ông khẳng định, Nga luôn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy.

 

 

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Tuần lễ Năng lượng Nga, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh rằng, ngành công nghiệp năng lượng đã hoàn toàn cảm nhận được cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra, khi do những hạn chế bắt buộc, hoạt động kinh doanh chậm lại, ngừng sản xuất và liên kết vận tải trên toàn thế giới, nhu cầu về nguồn năng lượng đã giảm mạnh.

Ông cũng nhắc nhớ về hàng loạt nguyên nhân gây ra giá khí đốt tăng cao trên thị trường vừa qua, như sự phục hồi kinh tế nhanh chóng sau khủng hoảng đã gia tăng nhu cầu năng lượng; Mùa đông lạnh giá ở nhiều nước châu Âu khiến trữ lượng khí đốt tự nhiên trong các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất bị sụt giảm nghiêm trọng nhưng chưa được lấp đầy; Châu Âu cắt giảm hợp đồng mua khí đốt dài hạn, chuyển sang giao dịch theo thị trường giao ngay.

Nhiều quốc gia trong khu vực đã từ bỏ các nhà máy điện than và điện hạt nhân để chuyển sang sử dụng năng lượng gió phụ thuộc vào thời tiết….Trước luồng dư luận đổ lỗi cho Nga về giá khí đốt tăng, cáo buộc Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí, Tổng thống Putin gọi đó là "lời nói nhảm có động cơ chính trị”. 

“Nga hoàn toàn không sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Còn về kinh tế thì điều này hoàn toàn bị loại trừ. Thậm chí trong những giai đoạn phức tạp của chiến tranh lạnh, Nga thường xuyên, trên cơ sở lâu dài, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng, cung cấp khí đốt cho Châu Âu”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Putin cũng chỉ rõ rằng, giá khí đốt ở châu Âu tăng là hệ quả của tình trạng khan hiếm năng lượng điện, chứ không phải là ngược lại, không cần phải đổ lỗi phi lý. Ông nhấn mạnh rằng trong thập kỷ qua, hết bước này đến bước khác, trong lĩnh vực năng lượng châu Âu đã tồn đọng những sai sót mang tính hệ thống. Chính từ đó đã dẫn đến cuộc khủng hoảng thị trường quy mô lớn ở châu Âu.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, trong 9 tháng qua, sản lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu đã nhiều hơn năm ngoái là 18,8 tỷ mét khối, tức là tăng thêm 15%. Và nếu tốc độ này tiếp tục, có thể đạt được con số kỷ lục về cung cấp các nguồn năng lượng đến châu Âu, kể cả khí đốt.

Diễn đàn Quốc tế "Tuần lễ Năng lượng Nga" (REW) là một diễn đàn thảo luận về những thách thức và triển vọng đối với sự phát triển của tổ hợp nhiên liệu và năng lượng thế giới. Năm nay, sự kiện được tổ chức tại Matxcơva từ ngày 13-15 /10. Tổng cộng, diễn đàn sẽ bao gồm hơn 30 sự kiện kinh doanh, trong đó những người đứng đầu của hơn 200 công ty từ các lĩnh vực khác nhau của tổ hợp hợp nhiên liệu và năng lượng sẽ tham gia./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổng thống Serbia cảm ơn Nga đảm bảo năng lượng sau khi giá khí đốt châu Âu phá kỷ lục
Tổng thống Serbia cảm ơn Nga đảm bảo năng lượng sau khi giá khí đốt châu Âu phá kỷ lục

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 10/10 dự đoán rằng châu Âu sẽ phải trải qua tình trạng thiếu khí đốt trong ít nhất 6 tháng nữa, đồng thời cảm ơn Nga vì đã giúp đảm bảo an ninh năng lượng.

Tổng thống Serbia cảm ơn Nga đảm bảo năng lượng sau khi giá khí đốt châu Âu phá kỷ lục

Tổng thống Serbia cảm ơn Nga đảm bảo năng lượng sau khi giá khí đốt châu Âu phá kỷ lục

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 10/10 dự đoán rằng châu Âu sẽ phải trải qua tình trạng thiếu khí đốt trong ít nhất 6 tháng nữa, đồng thời cảm ơn Nga vì đã giúp đảm bảo an ninh năng lượng.

Nga và Hungary ký hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 15 năm
Nga và Hungary ký hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 15 năm

VOV.VN - Ngày 27/9, Nga và Hungary đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới, với 4,5 tỷ m3 khí mỗi năm trong 15 năm.

Nga và Hungary ký hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 15 năm

Nga và Hungary ký hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 15 năm

VOV.VN - Ngày 27/9, Nga và Hungary đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới, với 4,5 tỷ m3 khí mỗi năm trong 15 năm.

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga
Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Đặc mệnh toàn quyền của chính phủ về Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược Ba Lan Piotr Naimski hôm 13/9 cho biết, hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga với Ba Lan sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng nước này sẽ không gia hạn mà sẽ chuyển sang hợp đồng khác với Na Uy.

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Đặc mệnh toàn quyền của chính phủ về Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược Ba Lan Piotr Naimski hôm 13/9 cho biết, hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga với Ba Lan sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng nước này sẽ không gia hạn mà sẽ chuyển sang hợp đồng khác với Na Uy.

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea
Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

VOV.VN - Ngày 7/9, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt ở Crimea.

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

VOV.VN - Ngày 7/9, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt ở Crimea.

Nga đóng tàu phá băng chạy bằng khí đốt hóa lỏng đầu tiên
Nga đóng tàu phá băng chạy bằng khí đốt hóa lỏng đầu tiên

VOV.VN - Nga có kế hoạch đóng tàu phá băng đầu tiên chạy bằng khí đốt hóa lỏng (LNG), quan chức hàng đầu của Nga cho biết ngày 23/7.

Nga đóng tàu phá băng chạy bằng khí đốt hóa lỏng đầu tiên

Nga đóng tàu phá băng chạy bằng khí đốt hóa lỏng đầu tiên

VOV.VN - Nga có kế hoạch đóng tàu phá băng đầu tiên chạy bằng khí đốt hóa lỏng (LNG), quan chức hàng đầu của Nga cho biết ngày 23/7.

Nga không có ý định ngừng vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua Ukraine
Nga không có ý định ngừng vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 1/6 cho biết, Nga không có ý định ngừng vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine.

Nga không có ý định ngừng vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua Ukraine

Nga không có ý định ngừng vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 1/6 cho biết, Nga không có ý định ngừng vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine.