Tổng thống Putin: Xung đột ở Ukraine không phải vì lãnh thổ

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Ukraine không được thúc đẩy bởi những tham vọng về lãnh thổ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong một bài phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ngày 5/10.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga là quốc gia lớn nhất thế giới, vì vậy không có động cơ tìm kiếm thêm lãnh thổ mới. Theo ông Putin, Nga vẫn có nhiều việc cần làm để phát triển những khu vực xa xôi ở Siberia và vùng Viễn Đông.

"Đây không phải là cuộc xung đột vì lãnh thổ và thậm chí không phải sự thiết lập cân bằng địa chính trị khu vực. Vấn đề này rộng lớn và căn bản hơn thế. Chúng tôi đang nói về các nguyên tắc của trật tự thế giới mới", Tổng thống Nga cho hay.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập khi "mọi người cảm thấy an toàn và biết rằng quan điểm của họ được tôn trọng".

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không phải là bên khởi xướng cuộc xung đột ở Ukraine mà đang cố gằng chấm dứt nó.

"Chúng tôi không phải là bên tổ chức cuộc đảo chính đẫm máu ở Kiev. Chúng tôi cũng không phải bên hăm dọa người dân Crimea và Sevastopol bằng những cuộc thanh lọc sắc tộc kiểu phát xít. Chúng tôi không phải bên buộc Donbass phải nghe theo mình bằng những cuộc nã pháo và ném bom. Chúng tôi không phải bên đe dọa sử dụng bạo lực chống lại những người muốn nói tiếng bản xứ của họ", Tổng thống Putin nói, nhấn mạnh chính Kiev đã sử dụng xe tăng và pháo để tiến hành chiến tranh ở khu vực Donbass.

"Cuộc xung đột này, do chính quyền Kiev bắt đầu với sự hỗ trợ chủ động và trực tiếp của phương Tây, hiện đã bước sang năm thứ 10", Tổng thống Putin nói, đồng thời cho biết: "Chiến dịch quân sự đặc biệt được tiến hành để chấm dứt điều đó".

Trong khi đó, tại một Hội nghị Thượng đỉnh ở Tây Ban Nha, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục ủng hộ nước này trong khi Mỹ đang trải qua "cơn bão chính trị" vì cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong Hạ viện. Động thái trên diễn ra sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hạ viện.

"Tình hình ở Mỹ đang nguy cấp. Đây là một giai đoạn khó khăn với Mỹ và dĩ nhiên với cả Ukraine. Tuy nhiên ngay từ những ngày đầu xung đột, chúng tôi đã không có lúc nào dễ dàng. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ giai đoạn khó khăn nào", ông Zelensky nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ
Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ

VOV.VN - Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ sau khi Hạ viện Mỹ đang rối ren bởi Chủ tịch Kevin McCarthy bị phế truất.

Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ

Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ

VOV.VN - Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ sau khi Hạ viện Mỹ đang rối ren bởi Chủ tịch Kevin McCarthy bị phế truất.

Tổng thống Nga Putin khẳng định đủ sức chi cho chiến dịch tại Ukraine
Tổng thống Nga Putin khẳng định đủ sức chi cho chiến dịch tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga có đủ khả năng bù đắp cho những phí tổn quân sự trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Nga Putin khẳng định đủ sức chi cho chiến dịch tại Ukraine

Tổng thống Nga Putin khẳng định đủ sức chi cho chiến dịch tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga có đủ khả năng bù đắp cho những phí tổn quân sự trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí
UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí

VOV.VN - Quân đội Nga sử dụng UAV trên quy mô lớn, không chỉ để trinh sát, tấn công mà còn cả để rải truyền đơn, thực hiện “binh vận”, kêu gọi đối phương hạ vũ khí. Những tờ truyền đơn ấy đã được rải xuống sau chiến tuyến Ukraine.

UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí

UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí

VOV.VN - Quân đội Nga sử dụng UAV trên quy mô lớn, không chỉ để trinh sát, tấn công mà còn cả để rải truyền đơn, thực hiện “binh vận”, kêu gọi đối phương hạ vũ khí. Những tờ truyền đơn ấy đã được rải xuống sau chiến tuyến Ukraine.

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình
Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng có khả năng Nga và Ukraine sẽ ngồi xuống bàn đàm phán vào mùa xuân tới.

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng có khả năng Nga và Ukraine sẽ ngồi xuống bàn đàm phán vào mùa xuân tới.

Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine
Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến UAV trên bầu trời Ukraine, một quan chức quân sự cấp cao của Kiev nhận định với Washington Post.

Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine

Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến UAV trên bầu trời Ukraine, một quan chức quân sự cấp cao của Kiev nhận định với Washington Post.