Tổng thống Sarkozy: Pháp quyết giữ chỉ số xếp hạng tín dụng 3 chữ A
Tổng thống N.Sarkozy đã coi việc bảo vệ chỉ số tín nhiệm vàng 3 chữ A của Pháp là ưu tiên hàng đầu trong thời gian cuối nhiệm kỳ của mình
“Liệu nước Pháp có thể giữ được chỉ số xếp hạng tín dụng 3 chữ A?” Câu hỏi này thường xuyên được báo chí của Pháp và nhiều nước ở châu Âu và trên thế giới thường nhắc đến.
|
|
|
Tổng thống N.Sarkozy (ảnh: Internet) |
Ngày 5/12 vừa qua, tổ chức Standard & Poor's đã tuyên bố đặt chỉ số xếp hạng tín dụng của Pháp và 14 nước khác trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong “tình trạng giám sát” và đe dọa sẽ hạ chỉ số xếp hạng tín dụng của những nước này.
Ngay sau đó, Tổng thống Pháp Sarkozy đã coi việc bảo vệ chỉ số tín nhiệm vàng 3 chữ A của Pháp là ưu tiên hàng đầu trong thời gian cuối nhiệm kỳ của mình và để chuẩn bị cho cuộc chạy đua tái tranh cử Tổng thống vào năm tới. Không phải ngẫu nhiên khi báo chí Pháp nhắc đi nhắc lại câu thề của ông Sarkozy vài tuần trước đây, nguyên văn rằng “tôi xin chết nếu nước Pháp mất chỉ số tín nhiệm 3 chữ A!”
Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, việc hạ mức xếp hạng tín dụng của Pháp là khó tránh khỏi và đang chuẩn bị cho khả năng này sẽ xảy ra trước ngày nghỉ lễ Noel năm nay. Thứ hai vừa qua, trong một phát biểu trên báo Le Monde, Tổng thống Pháp đã khẳng định: “tình hình có thể sẽ còn xấu hơn, nhưng không phải là không thể vượt qua” và “điều quan trọng nhất là mức độ tín nhiệm tín dụng của chính sách kinh tế của chúng ta và chiến lược của chính phủ là cắt giảm chi tiêu”.
Sau đó hai ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cũng có bài phát biểu trả lời phỏng vấn báo “Tiếng vang” của Pháp, trong đó, ông nói: “Điều này chắc chắn không phải là tin vui gì, nhưng nó chỉ là một cơn tai biến thông thường. Chính Mỹ - nước đã mất đi chỉ số xếp hạng tín dụng 3 chữ A, vẫn vay được tiền trên các thị trường với điều kiện ưu đãi”.
Hôm 15/12, Bộ trưởng Bộ Sinh thái Pháp Nathalie Kosciusko-Morizet cũng khẳng định, việc giảm chỉ số xếp hạng tín nhiệm của Pháp hiện nay là “không còn phù hợp” và “ví dụ của nước Mỹ đã chỉ ra rằng người Pháp hoàn toàn có thể sống chung với nó và nền kinh tế cần tiếp tục được điều chỉnh”.
Phải chăng đây là những động thái của chính phủ Pháp nhằm chuẩn bị trước tâm lý cho người dân? Thực tế, số liệu thống kê của Cơ quan Thống kê Pháp (INSEE) vừa công bố cho thấy, nền kinh tế Pháp đang trong đà suy thoái chung của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) của Pháp đã giảm 0,2% trong quý 4 năm 2011 và sẽ tiếp tục giảm 0,1% trong quý đầu năm 2012. Cơ quan thống kê Pháp cho rằng, với tình hình kinh tế không mấy khả quan như vậy, chỉ số xếp hạng tín dụng của Pháp sẽ giảm là điều chắc chắn.
Hiện nợ công ở Pháp đang ở mức 1.650 tỷ euro. Việc mất chỉ số tín dụng Vàng 3 chữ A sẽ dẫn đến việc tăng tỷ lệ lãi suất vốn đang đè nặng lên khoản nợ khổng lồ này. Đồng thời, đây cũng sẽ là cái cớ tuyệt vời để các đảng phái đối lập Pháp chỉ trích chính phủ đương nhiệm nhằm hạ uy tín của Tổng thống Sarkozy và đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) của ông trước cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới.
Dù không ít chuyên gia kinh tế Pháp cho rằng việc giữ mức tín nhiệm 3 chữ A không phải là điều cần làm hàng đầu và nước Pháp không nên cố giữ mức tín nhiệm cao bằng mọi cách. Bởi việc giữ mức tín nhiệm 3 A cũng đồng nghĩa với việc thực hiện gấp rút các cam kết giảm nợ công, và điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến đầu tư vào sản xuất, làm tăng mạnh tỷ lệ thất nghiệp. Và rốt cuộc như thế, cũng gây hại cho cả bộ máy lãnh đạo lẫn bản thân nền kinh tế Pháp./.
