Tổng thống Séc vẫn chọn nhà tỉ phú Babis làm Thủ tướng lần 2

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman cho biết, ông sẽ bổ nhiệm Chủ tịch Phong trào ANO, nhà tỉ phú Andrej Babis, làm Thủ tướng lần thứ hai.

Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia tối 28/5, Tổng thống Zeman nói rằng việc bổ nhiệm ông Andrej Babis sẽ diễn ra trước trung tuần tháng 6 để gây áp lực lên Đảng Dân chủ Xã hội và cũng để thúc đẩy việc hình thành chính phủ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ khi nào sẽ công bố quyết định, trong khi kết quả bỏ phiếu nội bộ Đảng Dân chủ xã hội sẽ được công bố vào ngày 14/6.

Tỉ phú Andrej Babis. Ảnh: Reuters

Phong trào ANO theo đường lối trung dung của nhà tỉ phú Andrej Babis đã thông qua bản dự thảo thỏa thuận liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ xã hội vào trung tuần tháng 5 vừa qua.

Mặc dù vậy, việc hình thành Chính phủ mới vẫn còn phải phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu trong nội bộ của đối tác, do đảng này còn có nhiều ý kiến không ủng hộ hợp tác với ông Andrej Babis đang dính líu vào nghi án gian lận tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu dành cho Séc 10 năm về trước.

Trong phát biểu của mình trên truyền hình, Tổng thống Zeman nói rằng, ông hy vọng cuộc bỏ phiếu của Đảng Dân chủ xã hội sẽ có kết quả tích cực, ngược lại ông đã có phương án B trong tay. Trước đó, ông đã vài lần lên tiếng ủng hộ sự hợp tác giữa Phong trào ANO, Đảng Cộng sản Séc Bohemia và Moravia (KSCM), và Đảng Tự do và Dân chủ trực tiếp (SPD) theo đường lối cực hữu.  

Tổng thống Zeman đã bổ nhiệm ông Andrej Babis làm Thủ tướng lần đầu vào tháng 12 năm ngoái, nhưng Chính phủ thiểu số của ông Andrej Babis đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện vào trung tuần tháng Giêng năm nay.

Kể từ đó ông Andrej Babis vẫn điều hành Chính phủ từ nhiệm, cố gắng thương nghị thành lập liên minh cầm quyền và chờ đợi sự bổ nhiệm của Tổng thống một lần nữa, hy vọng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ hai.

Ông Andrej Babis từng cảnh báo rằng nếu thỏa thuận liên minh với Đảng Dân chủ xã hội sụp đổ, Séc có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc tổng tuyển cử sớm vào năm tới.

Ngược lại, cho dù thỏa thuận được thông qua, Phong trào ANO và Đảng Dân chủ xã hội vẫn cần phải có sự ủng hộ của một đảng khác trong Hạ viện để có thể hội đủ số phiếu cần thiết vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, và Đảng Cộng sản Séc Bohemia và Moravia (KSCM) đã lên tiếng sẵn sàng ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc đồng ý dẫn độ nghi phạm tin tặc người Nga về Mỹ xét xử
Séc đồng ý dẫn độ nghi phạm tin tặc người Nga về Mỹ xét xử

VOV.VN - Bộ Tư pháp Séc xác nhận thông tin trên và cho biết thêm nghi phạm người Nga đã rời khỏi lãnh thổ Séc trong chuyến bay đêm ngày 29/3.

Séc đồng ý dẫn độ nghi phạm tin tặc người Nga về Mỹ xét xử

Séc đồng ý dẫn độ nghi phạm tin tặc người Nga về Mỹ xét xử

VOV.VN - Bộ Tư pháp Séc xác nhận thông tin trên và cho biết thêm nghi phạm người Nga đã rời khỏi lãnh thổ Séc trong chuyến bay đêm ngày 29/3.

Séc khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh Novichok
Séc khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh Novichok

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Andrej Babis tuyên bố Séc chưa bao giờ sản xuất, phát triển hay lưu trữ bất kỳ một phiên bản nào của chất độc thần kinh Novichok.

Séc khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh Novichok

Séc khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh Novichok

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Andrej Babis tuyên bố Séc chưa bao giờ sản xuất, phát triển hay lưu trữ bất kỳ một phiên bản nào của chất độc thần kinh Novichok.

Cộng hòa Séc trước sức ép tái khởi động đàm phán thành lập chính phủ
Cộng hòa Séc trước sức ép tái khởi động đàm phán thành lập chính phủ

VOV.VN - Sự sụp đổ của các cuộc đàm phán sau vài tuần thương lượng đặt Cộng hòa Séc vào khả năng có thể phải tiến hành bầu cử sớm.

Cộng hòa Séc trước sức ép tái khởi động đàm phán thành lập chính phủ

Cộng hòa Séc trước sức ép tái khởi động đàm phán thành lập chính phủ

VOV.VN - Sự sụp đổ của các cuộc đàm phán sau vài tuần thương lượng đặt Cộng hòa Séc vào khả năng có thể phải tiến hành bầu cử sớm.

Séc nói chưa từng tổng hợp loại hóa chất được dùng đầu độc Skripal
Séc nói chưa từng tổng hợp loại hóa chất được dùng đầu độc Skripal

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Séc cho biết nước này chưa từng tổng hợp loại chất độc thần kinh đã được dùng đầu độc cha con điệp viên hai mang của Nga Skripal.

Séc nói chưa từng tổng hợp loại hóa chất được dùng đầu độc Skripal

Séc nói chưa từng tổng hợp loại hóa chất được dùng đầu độc Skripal

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Séc cho biết nước này chưa từng tổng hợp loại chất độc thần kinh đã được dùng đầu độc cha con điệp viên hai mang của Nga Skripal.