Tổng thống Syria biến mất sau vụ đánh bom

Sau vụ đánh bom vào trụ sở Cục An ninh Quốc gia ở thủ đô Damascus, cộng đồng quốc tế cho rằng, Syria đang mất dần tầm kiểm soát an ninh.  

Ngày 18/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bổ nhiệm Tướng Fahd al-Freij, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội, làm Bộ trưởng Quốc phòng mới sau khi Bộ trưởng Daoud Rajha thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở Cục An ninh Quốc gia ở thủ đô Damascus trước đó cùng ngày.

Thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat, đồng thời là anh vợ Tổng thống Assad, cũng được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết này.

Tổng thống Syria Assad (trái) cùng Bộ trưởng Quốc phòng vừa thiệt mạng Daoud Rajha (phải) -Ảnh: AP/SANA
Sau vụ đánh bom giết chết Bộ trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng Syria ngày 18/7, Thông tin từ hãng tin AP và Reuters cho biết, Tổng thống Bashar al-Assad hoàn toàn mất tăm trong khi phe nổi dậy đang tiến sát trung tâm Damascus, hô hào “giải phóng” thủ đô.

Ông Assad không hề xuất hiện công khai hay có tuyên bố sau vụ tấn công dữ dội nhất trong cuộc nổi dậy 16 tháng qua.

Trong số người bị thương trong vụ đánh bom tự sát ngày 18/7 có chỉ huy tình báo Hisham Bekhtyar và Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim al-Shaar. Kẻ đánh bom chính là một cận vệ của nội bộ ông Assad. Như vậy, hàng rào an ninh quanh gia đình Tổng thống Assad đã bị hủy hoại nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hai tổ chức đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trong một tuyên bố trên mạng, nhóm phiến quân Hồi giáo mang tên Liwa al-Islam (Lữ đoàn Hồi giáo) cho biết vụ tấn công này "nhằm vào một căn phòng, được gọi là phòng kiểm soát khủng hoảng ở thủ đô Damascus".

Lực lượng Quân đội Syria tự do cũng nhận gây ra vụ tấn công. Người phát ngôn của lực lượng này, ông Qassim Saadedine nói: "Đây là vụ tấn công  mà chúng tôi từng nói đến và đó mới chỉ là điểm khởi đầu".

Thừa thắng xông lên, quân nổi dậy đang tiến sát vào trung tâm Damascus. Giao tranh ác liệt nổ ra ở các quận Mezze và Kafar Souseh trong khi một đồn cảnh sát ở quận Hajar al-Aswad bị đốt cháy. Quân chính phủ vừa pháo kích thủ đô dữ dội từ các vùng rừng núi bao quanh vừa xả súng máy xuống thành phố từ các trực thăng. Quân nổi dậy chống lại bằng các loại vụ khí nhỏ và súng phóng lựu.

Abdelbasset Seida, một thủ lĩnh của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập, trả lời hãng tin Reuters từ Qatar, khẳng định: “Đây là giai đoạn cuối. Chính phủ Syria sẽ suy sụp rất nhanh và lịch sử Syria sẽ sang trang. Trận chiến sẽ kết thúc nhanh thôi, trong vòng vài tuần hoặc vài tháng”.

Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình Syria, tân Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahd al-Freij khẳng định: "Hành động khủng bố ngày 18/7 sẽ không thể ngăn cản lực lượng vũ trang Syria thực thi nhiệm vụ truy tìm thủ phạm và ngăn chặn mọi âm mưu đe dọa an ninh đất nước và nhân dân”.

Cộng đồng quốc tế nghĩ đến phương án “hậu” Bashar al-Assad

Sau vụ tấn công nhằm vào trụ sở Cục An ninh Quốc gia ở thủ đô Damascus ngày 18/7, Chính phủ Syria đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố, được cho cũng khiến nhiều nhân vật cấp cao khác trong chính quyền Syria bị thương, đồng thời khẳng định sẽ truy bắt thủ phạm và đập tan "các băng nhóm tội phạm".

Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức có phản ứng sau vụ tấn công khủng bố tại Damascus. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời bày tỏ hy vọng những kẻ chủ mưu hành động khủng bố này sẽ bị bắt và trừng trị nghiêm khắc.

Theo Moscow, vụ tấn công này là một nỗ lực khác nữa nhằm gây bất ổn tại Syria. Truyền thông Nga cũng dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang kích động phe đối lập ở Syria, đồng thời cho rằng, việc ủng hộ phe đối lập là bế tắc và sẽ dẫn đến đổ máu hơn nữa tại quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay sự can thiệp từ bên ngoài và vũ trang cho phe đối lập ở Syria. Tehran tin tưởng rằng, đối thoại là giải pháp duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại đây.

Trong khi đó, truyền thông Israel cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã triệu tập các cố vấn an ninh và tình báo hàng đầu để thảo luận về tình hinh tại Syria sau vụ đánh bom, đồng thời tuyên bố sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến ở quốc gia láng giềng.

Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công ở Damascus. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney, bạo lực không phải lời đáp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc sau khi hội đàm với người đồng cấp Anh Phillip Hammond đang ở thăm Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cho rằng, tình hình tại Syria đang "nhanh chóng vượt qua tầm kiểm soát", vì thế cộng đồng quốc tế cần hợp tác để thúc đẩy quá trình chuyển tiếp ở quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày, theo đề nghị của đặc phái viên quốc tế Kofi Annan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã quyết định lùi cuộc biểu quyết về một nghị quyết do phương Tây dự thảo kêu gọi trừng phạt Syria sang ngày hôm nay 19/7 (theo giờ địa phương), để đại diện các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an có thêm thời gian thương lượng.

Trong một tuyên bố, ông Annan đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom đẫm máu tại Syria, đồng thời hối thúc Hội đồng Bảo an đưa ra hành động "kiên quyết và cụ thể" để chấm dứt bạo lực và mở đường cho quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria. Lời kêu gọi này cũng đã được Liên minh châu Âu (EU), Anh, Đức và Pháp lên tiếng ủng hộ.

Hiện các nước phương Tây vẫn bất đồng với Nga về nội dung dự thảo nghị quyết kêu gọi trừng phạt Syria. Điện Kremli cùng ngày xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm về tình hình bạo lực Syria sau vụ đánh bom ở Damascus, song không thể thu hẹp được bất đồng liên quan đến những bước đi cụ thể để tiến tới một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 17 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.