Tổng thống tạm quyền Honduras đề xuất đàm phán
Ngày 29/7, Tổng thống tạm quyền Honduras Micheletti đề xuất đàm phán chấm dứt khủng hoảng chính trị tại nước này, nhưng không đề cập tới việc chấp thuận để Tổng thống hợp hiến Zelaya trở về nước tham gia đàm phán hay không.
Ông Micheletti đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Costarica Arias và yêu cầu ông Arias cử một phái đoàn tới đánh giá tình hình tại Honduras và tiến hành đối thoại. Tổng thống Costarica Arias chưa đưa ra thông báo gì sau khi nhận được gợi ý này.
Trước đó, ông Arias đã kêu gọi các bên ở Honduras chấp nhận kế hoạch hoà giải. Trọng tâm của kế hoạch này là đề xuất cho phép Tổng thống Zelaya về nước thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc và hoà giải, đồng thời ân xá cho những người thực hiện cuộc đảo chính vừa qua.
Cùng ngày, lãnh đạo 3 nước Trung Mỹ là Cộng hoà Dominica, Mexico và Colombia đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính ở Honduras. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp cấp cao các nước châu Mỹ “Cơ chế Thống nhất và Đối thoại” tại Costarica, lãnh đạo 3 nước kêu gọi các bên đối đầu trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras chấp thuận kế hoạch hoà giải của Tổng thống Costarica Oscar Arias.
Hiện Tổng thống hợp hiến Zelaya vẫn đang sống lưu vong ở Nicaragoa./.