Tổng thống Trump cảnh báo đưa xuất khẩu dầu mỏ của Iran về con số 0
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 cảnh báo sẽ đưa xuất khẩu dầu mỏ của Iran về mức 0, nếu Tehran không chấp nhận đề xuất của Washington trong khuôn khổ đàm phán hạt nhân đang diễn ra tại Oman.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nhằm đưa xuất khẩu dầu mỏ của Iran về mức 0, nếu Tehran không chấp nhận đề xuất của Washington trong khuôn khổ đàm phán hạt nhân đang diễn ra tại Oman.
Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ–Saudi Arabia ở Riyadh, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đã “mở ra cơ hội đàm phán” và cảnh báo: “Nếu Iran từ chối cành ô liu này, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gây sức ép tối đa.” Ông cũng khẳng định các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt kể từ năm 2018 từng đẩy nền kinh tế Iran đến bờ vực sụp đổ.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) từng giúp Tehran được nới lỏng trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này trong nhiệm kỳ đầu, với lý do Iran vi phạm các điều khoản - cáo buộc mà Tehran luôn bác bỏ. Kể từ đó, Iran từng bước rút lại các cam kết và gia tăng hoạt động làm giàu uranium.

Trong khi đó, phía Iran cho biết đàm phán hiện tại đang có tiến triển tích cực. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết hai bên đã đạt được “hiểu biết tốt hơn”, dù còn nhiều bất đồng. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây đã bác bỏ một trong những yêu cầu then chốt của Mỹ – đó là tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân. Ông tái khẳng định rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn bày tỏ lo ngại rằng các hoạt động làm giàu uranium của Iran có thể tạo tiền đề để nước này nhanh chóng tiếp cận vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng đây là quyền chính đáng trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Giới quan sát nhận định tuyên bố cứng rắn của ông Trump có thể gây sức ép lên tiến trình đàm phán vốn đang mong manh, đồng thời tạo ảnh hưởng đáng kể đến thị trường dầu mỏ và an ninh khu vực Trung Đông trong thời gian tới.