Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ đã nhắm tới 52 mục tiêu ở Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 04/01 đã cảnh báo Mỹ đã nhắm tới 52 mục tiêu ở Iran nếu nước này tấn công bất kỳ người dân hay tài sản nào của Mỹ.

Trên Twitter ngày 04/01, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đang đe dọa tấn công một số cơ sở của Mỹ nhằm trả thù việc Mỹ sát hại Tướng Qassem Soleimani.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump gọi Tướng Soleimani là thủ lĩnh khủng bố của Iran, kẻ mới đây đã sát hại một công dân Mỹ và làm bị thương nhiều người khác chưa kể việc sát hại hàng trăm người biểu tình ở Iran gần đây.

Tổng thống Trump cáo buộc Tướng Soleimani đã tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Iraq và chuẩn bị tấn công các cơ sở khác của Mỹ ở những nơi khác. Ông Trump cảnh báo nếu Iran tấn công bất cứ người dân hay cơ sở nào của Mỹ thì Washington đã nhắm tới 52 mục tiêu của nước này, tượng trưng cho 52 con tin người Mỹ từng bị Iran bắt cóc trong vòng nhiều năm.

Theo ông Trump, một số trong 52 mục tiêu này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Iran và nền văn hóa nước này và sẽ bị tấn công một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Ông Trump cũng đồng thời tuyên bố nước Mỹ không muốn có thêm các mối đe dọa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canh bạc nguy hiểm của Trump khi ra lệnh không kích sát hại Tướng Iran
Canh bạc nguy hiểm của Trump khi ra lệnh không kích sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Cuộc không kích sát hại Tướng Soleimani có lẽ là canh bạc nguy hiểm nhất mà Tổng thống Trump đánh cược bằng tương lai chính trị của chính ông.

Canh bạc nguy hiểm của Trump khi ra lệnh không kích sát hại Tướng Iran

Canh bạc nguy hiểm của Trump khi ra lệnh không kích sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Cuộc không kích sát hại Tướng Soleimani có lẽ là canh bạc nguy hiểm nhất mà Tổng thống Trump đánh cược bằng tương lai chính trị của chính ông.

NATO dừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau vụ Mỹ sát hại Tư lệnh Iran
NATO dừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau vụ Mỹ sát hại Tư lệnh Iran

VOV.VN - NATO ngày 4/1 thông báo tạm dừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau vụ không khích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad khiến Tư lệnh Iran thiệt mạng.

NATO dừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau vụ Mỹ sát hại Tư lệnh Iran

NATO dừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau vụ Mỹ sát hại Tư lệnh Iran

VOV.VN - NATO ngày 4/1 thông báo tạm dừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau vụ không khích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad khiến Tư lệnh Iran thiệt mạng.

Khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq trúng đạn pháo cối
Khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq trúng đạn pháo cối

VOV.VN - Truyền thong Iraq đưa tin, Khu vực Vùng Xanh gần Đại sứ quán Mỹ đã bị trúng đạn pháo cối.

Khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq trúng đạn pháo cối

Khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq trúng đạn pháo cối

VOV.VN - Truyền thong Iraq đưa tin, Khu vực Vùng Xanh gần Đại sứ quán Mỹ đã bị trúng đạn pháo cối.