Tổng thống Trump chỉ trích WTO sau phán quyết chống áp thuế với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump nói sẽ có hành động sau khi WTO ra phán quyết cho rằng việc Mỹ áp thuế 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc là vi phạm quy định thương mại toàn cầu.

Mỹ cho rằng phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là “hoàn toàn không phù hợp” sau khi tổ chức này chỉ trích thuế quan của chính quyền Trump đối với Trung Quốc.

Ngày 15/9, WTO cho biết, Mỹ đã vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu khi áp thuế hơn 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại của Mỹ-Trung.

Phía chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, mức thuế quan mà họ áp đặt là hợp lý và cáo buộc Bắc Kinh đang đánh cắp sở hữu trí tuệ, buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ khi tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Một hội đồng gồm 3 thành viên của WTO cho biết, mức thuế trên đã phá vỡ các quy tắc thương mại vì chúng chỉ áp dụng cho Trung Quốc và cao hơn mức tối đa mà chính phủ Mỹ đưa ra trước đó. Washington cũng không đưa ra lý giải thỏa đáng tại sao các biện pháp thuế quan của họ là một ngoại lệ hợp lý.

“Chúng ta sẽ phải làm gì đó với WTO vì họ đã để Trung Quốc thoát tội. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó. Tôi không phải người hâm mộ của WTO mặc dù có thể họ đã giúp đỡ chúng tôi nhiều, đó là điều tôi có thể nói ngay lúc này”, Tổng thống Trump cho biết hôm 15/9, trước khi rời Nhà Trắng để tham gia một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.

Trong khi đó, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong một tuyên bố cho biết: “Báo cáo của hội đồng này chứng minh điều mà chính quyền Tổng thống Trump nói trong suốt 4 năm qua: WTO hoàn toàn không đủ khả năng để ngăn chặn các hoạt động công nghệ có hại của Trung Quốc”.

“Mỹ được quyền tự bảo vệ trước các hoạt động thương mại không công bằng và chính quyền Trump sẽ không cho phép Trung Quốc sử dụng WTO để trục lợi người lao động, doanh nghiệp, nông dân và chủ trang trại Mỹ”, ông Lighthizer nói thêm.

Về phần mình, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và tôn trọng các quy tắc cũng như phán quyết của WTO, đồng thời hy vọng Washington cũng sẽ hành động như vậy.

Quyết định của WTO sẽ không có ảnh hưởng ngay lập tức đối với thuế quan của Mỹ. Đây chỉ là bước khởi đầu của một quy trình pháp lý có thể kéo dài nhiều năm, cuối cùng dẫn đến việc WTO thông qua các biện pháp đáp trả nếu phán quyết được thực thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ra phản ứng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ
Trung Quốc ra phản ứng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ

VOV.VN - Sau khi Tổ chức thương mại thế giới WTO tuyên bố các động thái áp thuế của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc là “không phù hợp” với các quy định thương mại toàn cầu, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra phản ứng về quyết định trên.

Trung Quốc ra phản ứng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ

Trung Quốc ra phản ứng trước tuyên bố của WTO về tranh chấp thương mại Trung – Mỹ

VOV.VN - Sau khi Tổ chức thương mại thế giới WTO tuyên bố các động thái áp thuế của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc là “không phù hợp” với các quy định thương mại toàn cầu, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra phản ứng về quyết định trên.

WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc
WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 15/9 đã ra phán quyết cho rằng việc Mỹ áp thuế 200 tỷ đô la đối với hàng hóa Trung Quốc trong năm 2018 đã đi ngược lại các quy định thương mại toàn cầu.

WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

WTO tuyên bố Mỹ vi phạm các quy định thương mại khi áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 15/9 đã ra phán quyết cho rằng việc Mỹ áp thuế 200 tỷ đô la đối với hàng hóa Trung Quốc trong năm 2018 đã đi ngược lại các quy định thương mại toàn cầu.

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa
Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.