Tổng thống Trump: Cố vấn y tế Fauci đưa ra nhiều “lời khuyên tồi”

VOV.VN -Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 nói rằng ông không đồng tình với đánh giá của cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci về tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 6/7 (giờ Mỹ), người đứng đầu Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci nói rằng, tình hình dịch Covid-19 hiện nay ở Mỹ không thực sự tốt.  

“Chúng ta vẫn đang chìm sâu trong làn sóng thứ nhất của dịch Covid-19”, ông nói.

Tổng thống Trump nói không đồng tình với bác sỹ Fauci (bên phải) về tình hình Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Bác sỹ Fauci, đồng thời là Cố vấn y tế Nhà Trắng, cho rằng, Mỹ không nên chủ quan trước Covid-19.

“Thật sai lầm khi tự an ủi rằng tỷ lệ tử vong đã thấp hơn. Còn nhiều điều cực kỳ nguy hiểm và kinh khủng về loại virus này, chớ chủ quan sai lầm”, ông Fauci, nhấn mạnh.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 7/7, Tổng thống Trump nói rằng, ông không đồng tình với bác sỹ Fauci.

 “Tôi không đồng tình với ông ấy. Bác sỹ Fauci không đeo khẩu trang, giờ thì ông ấy lại nói là hãy đeo chúng”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, bác sỹ Fauci đã đưa ra “rất nhiều điều” mà ông cho rằng là những lời khuyên tồi.

“Chúng ta đã làm tốt. Tôi nghĩ chúng ta đang ở trạng thái rất tốt”.

Mỹ hiện vẫn là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19. Tính đến sáng 8/7 (giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận gần 3,1 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 133.000 ca tử vong do dịch bệnh này.

Số ca mới ghi nhận trong ngày ở khu vực phía Nam và phía Tây nước Mỹ gia tăng đột biến sau khi giới chức bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Tổng thống Trump cho rằng, việc số ca Covid-19 ghi nhận trong ngày tăng cao là do nước Mỹ tiến hành xét nghiệm quy mô lớn.

Mỹ hiện đang tiến hành khoảng 600.000 xét nghiệm mỗi ngày, tỷ lệ dương tính trong số các xét nghiệm ở mức rất cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên