Tổng thống Trump gây sức ép với Jordan tiếp nhận người Palestine
VOV.VN - Trong cuộc gặp với Quốc vương Jordan - Abdullah hôm 11/2, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định kế hoạch tiếp quản Dải Gaza và nhấn mạnh Jordan phải tiếp nhận người tị nạn Palestine.
Bấp chấp sự phản đối của Quốc vương Jordan đối với các đề xuất của Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không thay đổi ý tưởng di dời người dân Palestine tại Dải Gaza sang các khu vực mới, trong đó có lãnh thổ của Jordan và Ai Cập, xây dựng khu vực này thành một khu vực giàu có và thịnh vượng.
Ông Trump cho rằng, Mỹ sẽ tiếp nhận, sẽ giữ Dải Gaza mà không cần phải mua, tái thiết khu vực này và mang lại hòa bình cho Trung Đông.
Trong khi đó, Quốc vương Jordan - Abdullah cho rằng, hiện đã có kế hoạch cho Gaza của Ai Cập cũng như các nước Ả rập và các bên cần phải thảo luận để giải quyết xung đột khu vực. Jordan cũng cho biết nước này sẽ tiếp nhận khoảng 2.000 trẻ em Palestine đang mắc bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo sang chữa trị. Ông Abdullah cũng phản đối việc di dời người dân Palestine ra khỏi Dải Gaza và khẳng định đây là quan điểm chung của các nước Ả rập.
Trước đó, Tổng thống Trump đã ám chỉ Mỹ có thể cân nhắc cắt giảm viện trợ cho Jordan và Ai Cập nếu từ chối tiếp nhận khoảng 1,9 triệu người Palestine bị di dời khỏi Gaza. Ý định của Mỹ đang gây khó khăn cho các nước khu vực, đặc biệt là Jordan và Ai Cập. Hiện Jordan nhận khoảng 1,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài mỗi năm. Tuy nhiên, về nội bộ hơn một nửa người dân nước này là gốc Palestine, có thể tác động mạnh đến sự tồn tại của chính phủ Hoàng gia Jordan.