Tổng thống Trump lại cảnh báo không bảo vệ các đồng minh NATO
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 6/3 đã bày tỏ lập trường của Mỹ về chiến lược phòng thủ chung của NATO, khẳng định Mỹ sẽ không bảo vệ các đồng minh trong khối nếu họ không trả đủ kinh phí cho việc phòng thủ của chính họ.
Phát biểu với báo chí tại Phòng Bầu dục "Đó là lẽ thường tình. Nếu họ không trả tiền, nước Mỹ sẽ không bảo vệ họ”. Tổng thống Trump lưu ý, ông đã giữ lập trường này trong nhiều năm và từng chia sẻ với các đồng minh NATO trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021 của mình.
Ông Trump cho biết, chính điều đó đã thúc đẩy các thành viên khác trong liên minh xuyên Đại Tây Dương có tuổi đời 75 năm chi tiêu nhiều hơn, nhưng "đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ”. "Họ nên trả nhiều tiền hơn nữa”, ông Trump nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Trump có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với những đồng minh từ châu Âu đến châu Á. Nhiều nhà lãnh đạo đã lo ngại về việc Mỹ rút lại hỗ trợ an ninh sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky tại phòng Bầu Dục vào tuần trước. Ngoài ra, có nhiều dấu hiệu cho thấy, Tổng thống Trump có ý định phá băng và xây dựng lại quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước đó vào ngày 6/3, các nhà lãnh đạo châu Âu đã ủng hộ các kế hoạch chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết: "Một số người có thể lo ngại về tương lai của NATO. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng rằng, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn là nền tảng của liên minh. Tổng thống Trump đã nêu rõ cam kết của Mỹ và cam kết cá nhân của ông đối với NATO, đồng thời hy vọng rằng châu Âu phải nỗ lực hơn về mặt chi tiêu quốc phòng".