Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đã đề nghị cuộc gặp với người đồng cấp Nga - Vladimir Putin để đàm phán về việc chấm dứt xung đột và xoa dịu căng thẳng giữa hai quốc gia.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine khẳng định, sẵn sàng tiến xa hơn nữa và mong muốn gặp ông Vladimir Putin bất cứ nơi nào ở miền đông Ukraine, nơi đang có chiến tranh.

Đồng thời kêu gọi những người ủng hộ phương Tây của Kyiv đưa ra tín hiệu rõ ràng việc họ sẵn sàng hỗ trợ đất nước trong thế đối đầu với Nga. Ông Volodymyr Zelenskiy cho biết thêm, Ukraine đã làm lá chắn cho châu Âu trong 8 năm qua và phải trả giá bằng mạng sống người dân. Do đó Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao.

Xung đột Nga - Ukraine xảy ra từ 2014, khi quân đội Ukraine chiến đấu với các lực lượng do Nga hậu thuẫn ở miền đông nước này khiến hơn 14 ngàn người thiệt mạng.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng gần đây, khi các đồng minh phương Tây và NATO đã cáo buộc Nga triển khai 40 ngàn quân "khiêu khích" ở biên giới phía đông Ukraine và C-rưm (Crimea). Trong khi Nga cáo buộc Mỹ và NATO có "hoạt động khiêu khích" ở khu vực Biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý giải nguyên nhân đằng sau việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine
Lý giải nguyên nhân đằng sau việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga tăng cường lực lượng chỉ đơn giản là động thái nhằm gửi thông điệp đến Ukraine và chính quyền Tổng thống Biden hay là sự chuẩn bị cho một hành động quân sự hoặc thậm chí một cuộc chiến tranh toàn diện?

Lý giải nguyên nhân đằng sau việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine

Lý giải nguyên nhân đằng sau việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga tăng cường lực lượng chỉ đơn giản là động thái nhằm gửi thông điệp đến Ukraine và chính quyền Tổng thống Biden hay là sự chuẩn bị cho một hành động quân sự hoặc thậm chí một cuộc chiến tranh toàn diện?

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga
Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 19/4 đã kêu gọi các hãng hàng không Mỹ cần thận trọng khi bay gần khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga do có nhiều rủi ro về an toàn bay.

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 19/4 đã kêu gọi các hãng hàng không Mỹ cần thận trọng khi bay gần khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga do có nhiều rủi ro về an toàn bay.

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine
EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

VOV.VN - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell ngày 19/4 lên tiếng chỉ trích việc Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới với Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa EU và Nga leo thang trong một loạt các vấn đề.

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

VOV.VN - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell ngày 19/4 lên tiếng chỉ trích việc Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới với Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa EU và Nga leo thang trong một loạt các vấn đề.