Tổng thống Ukraine tự tin sẽ "mang tin tốt về nhà"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định tầm quan trọng của hệ thống phòng không Patriot, đồng thời cho biết ông không có thông điệp gì gửi tới Tổng thống Nga Putin.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 21/12, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 21/12 cho rằng, những hệ thống tên lửa phòng không Patriot mà Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine sẽ là một "bước đi rất quan trọng" để đảm bảo an toàn cho không phận nước này.

“Đây là một bước đi rất quan trọng để tạo ra không phận an toàn cho Ukraine và đó sẽ là cách duy nhất để chúng ta có thể ngăn chặn Nga tấn công cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tâng và người dân của chúng ta”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, trọng tâm chính của các cuộc đối thoại giữa ông và Tổng thống Joe Biden là “củng cố Ukraine” và ông sẽ có “rất nhiều tin tốt khi trở về nhà” khi gói hỗ trợ mà Mỹ dành cho Ukraine được công bố.

“Yếu tố mạnh nhất trong gói hỗ trợ này là hệ thống phòng không Patriot. Nga cần phải chịu trách nhiệm trước người dân của chúng tôi, trước châu Âu và thế giới tự do”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông không có thông điệp gì gửi tới Tổng thống Nga Putin: “Đối với Tổng thống Putin, tôi và ông ấy đã có một cuộc họp trong khuôn khổ nhóm Bộ tứ Normandy vào năm 2019. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã có thông điệp gửi tới ông Putin rằng ông không nên phát động một cuộc tấn công toàn diện và các bên cần phải tìm giải pháp ngoại giao. Lúc đó ông Putin nói rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, tôi có thể gửi cho ông ấy thông điệp gì sau khi ông ấy phá hủy cuộc sống của chúng tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Zelensky bất ngờ thị sát trận địa Bakhmut giữa lúc giao tranh ác liệt
Ông Zelensky bất ngờ thị sát trận địa Bakhmut giữa lúc giao tranh ác liệt

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm các binh sỹ đang chiến đấu tại thành phố tiền tuyến Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine, nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tuần gần đây.

Ông Zelensky bất ngờ thị sát trận địa Bakhmut giữa lúc giao tranh ác liệt

Ông Zelensky bất ngờ thị sát trận địa Bakhmut giữa lúc giao tranh ác liệt

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm các binh sỹ đang chiến đấu tại thành phố tiền tuyến Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine, nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tuần gần đây.

Phía sau chuyến công du chớp nhoáng của ông Putin tới Belarus
Phía sau chuyến công du chớp nhoáng của ông Putin tới Belarus

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng chuyến thăm ngắn ngủi của ông Putin tới Belarus có thể báo trước sự hỗ trợ nhiều hơn từ phía Belarus dành cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Phía sau chuyến công du chớp nhoáng của ông Putin tới Belarus

Phía sau chuyến công du chớp nhoáng của ông Putin tới Belarus

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng chuyến thăm ngắn ngủi của ông Putin tới Belarus có thể báo trước sự hỗ trợ nhiều hơn từ phía Belarus dành cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Bí mật bên trong nơi phát triển “vũ khí” không thuốc súng của Ukraine
Bí mật bên trong nơi phát triển “vũ khí” không thuốc súng của Ukraine

VOV.VN - Trong một tòa nhà văn phòng ở ngoại ô thành phố Zaporizhzhia, các binh sỹ Ukraine đang nghiên cứu thứ mà họ cho là "vũ khí quyết định" trong nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ.

Bí mật bên trong nơi phát triển “vũ khí” không thuốc súng của Ukraine

Bí mật bên trong nơi phát triển “vũ khí” không thuốc súng của Ukraine

VOV.VN - Trong một tòa nhà văn phòng ở ngoại ô thành phố Zaporizhzhia, các binh sỹ Ukraine đang nghiên cứu thứ mà họ cho là "vũ khí quyết định" trong nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ.