Tổng thống V. Putin: Ukraine đang bị biến thành đối cực của Nga

VOV.VN - Chính quyền Nga sẽ nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa đối với đất nước do tình hình ở Ukraine.

Hôm nay, phát biểu khai mạc cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống V. Putin lưu ý rằng, Ukraine đang bị biến thành đối cực của Nga. Chính quyền Nga sẽ nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa đối với đất nước do tình hình ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga V. Putin nhấn mạnh: “Rõ ràng, và điều này rất đáng buồn, Ukraine đang dần dần, nhưng chắc chắn bị biến thành đối cực của Nga, thành một loại chống Nga, thành một nơi, mà từ lãnh thổ đó chúng tôi sẽ liên tục nhận được những tin tức buộc chúng tôi phải chú ý đặc biệt, từ quan điểm đảm bảo an ninh của Liên bang Nga”.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, chính quyền sẽ nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa đối với đất nước do tình hình ở Ukraine. Cũng theo lời Tổng thống Putin, hiện nay chính quyền Kiev đang thanh lọc chính trường "khỏi những lực lượng ủng hộ giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Đông nam Ukraine và vì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga". Ông nhấn mạnh rằng, "các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn quốc đang bị đóng cửa, và các đối tác phương Tây không phản ứng với điều này theo bất kỳ cách nào, nếu không muốn nói là, họ ủng hộ các quyết định kiểu này".

Bình luận về việc truy tố hình sự đối với ông Viktor Medvedchuk, người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng Đối lập “Nền tảng -vì cuộc sống”, Tổng thống Putin lưu ý rằng, các công dân Ukraine đang bị đổ lỗi cho các liên hệ với Moscow về các vấn đề kinh tế.

Trước đó, tòa án Kiev đã quản thúc ông Viktor Medvedchuk, người bị tình nghi phản quốc. Chính trị gia này phải đối mặt với 15 năm tù, ông phủ nhận mọi cáo buộc và gọi chúng là chính trị.

Ngoài ra, hồi đầu tháng 2, Tổng thống Ukraine V.Zelensky đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các kênh truyền hình 112 Ucraina, NewsOne và ZIK - được cho là thân Nga, mà ông Viktor Medvedchuk là chủ sở hữu. Hiện kênh truyền hình đã ngừng phát sóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo Nga áp đảo Mỹ và NATO, Biden họp bàn với các lãnh đạo Đông Âu về Ukraine
Lo Nga áp đảo Mỹ và NATO, Biden họp bàn với các lãnh đạo Đông Âu về Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Romania Klaus Iohannis hôm nay (10/5) cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia họp bàn với các nhà lãnh đạo Đông Âu về tình hình Ukraine, cũng như an ninh ở khu vực Biển Đen.

Lo Nga áp đảo Mỹ và NATO, Biden họp bàn với các lãnh đạo Đông Âu về Ukraine

Lo Nga áp đảo Mỹ và NATO, Biden họp bàn với các lãnh đạo Đông Âu về Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Romania Klaus Iohannis hôm nay (10/5) cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia họp bàn với các nhà lãnh đạo Đông Âu về tình hình Ukraine, cũng như an ninh ở khu vực Biển Đen.

Ngoại trưởng Ukraine: Nga đưa tàu chiến tới Biển Đen là sự đe dọa chưa có tiền lệ
Ngoại trưởng Ukraine: Nga đưa tàu chiến tới Biển Đen là sự đe dọa chưa có tiền lệ

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine đã gọi việc Nga đưa tàu chiến tới gần Biển Đen là "một mối đe dọa lớn", đồng thời nhận định Ukraine lo ngại về thông báo của Nga hồi tháng trước rằng Moscow đang cử các tàu chiến tới khu vực này.

Ngoại trưởng Ukraine: Nga đưa tàu chiến tới Biển Đen là sự đe dọa chưa có tiền lệ

Ngoại trưởng Ukraine: Nga đưa tàu chiến tới Biển Đen là sự đe dọa chưa có tiền lệ

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine đã gọi việc Nga đưa tàu chiến tới gần Biển Đen là "một mối đe dọa lớn", đồng thời nhận định Ukraine lo ngại về thông báo của Nga hồi tháng trước rằng Moscow đang cử các tàu chiến tới khu vực này.

Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận
Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận

VOV.VN - Bất chấp thông báo vào tháng trước rằng sẽ chấm dứt tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine, Nga hiện vẫn duy trì 80.000 quân ở khu vực này, các quan chức thuộc NATO và Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận

Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận

VOV.VN - Bất chấp thông báo vào tháng trước rằng sẽ chấm dứt tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine, Nga hiện vẫn duy trì 80.000 quân ở khu vực này, các quan chức thuộc NATO và Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.