Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

VOV.VN - Tổng thống Yoon Suk-yeol phu nhân hôm nay (31/10) đã đến đặt hoa viếng tại một nơi tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm ngày 29/10 tại khu phố Itaewon, Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ tập trung vào việc khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn trật tự cho người dân sau thảm họa. Trước đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng tuyên bố sẽ thực hiện thời gian quốc tang cho đến hết cuối tuần để tưởng niệm những người đã mất.

Bắt đầu từ sáng 31/10 đã có rất nhiều người dân đến đặt hoa tưởng niệm tại nơi viếng được bố trí trước tòa thị chính Seoul và khu phố nơi xảy ra tai nạn. Cho đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp lên tới 154 người, hầu hết ở độ tuổi 20, trong đó có 1 học sinh trung học, 26 người nước ngoài.

 26 nạn nhân nước ngoài bao gồm 5 người đến từ Iran, 4 người đến từ Trung Quốc và Nga, 2 người đến từ Mỹ 2 người đến từ Nhật Bản và lần lượt một người đến từ các nước Pháp, Australia, Na Uy, Áo, Việt Nam, Thái Lan, Kazakhstan, Uzbekistan và Sri Lanka.

Số người chết có khả năng còn tăng bởi 37 người khác vẫn trong tình trạng nguy kịch. 116 người khác bị thương. Trong khi đó, Thủ tướng Han Duck-soo hôm nay đã kêu gọi mọi người kiềm chế đăng tải các bình luận không phù hợp hoặc chia sẻ cảnh quay và thông tin chưa được xác nhận về vụ giẫm đạp.

Ông Han Duck-soo cũng cho biết hầu hết các nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính, quốc tịch và chính phủ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ gia quyến bao gồm cả những người sống bên ngoài Seoul và đến từ nước ngoài, về các thủ tục tang lễ, đồng thời cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của vụ tai nạn, sửa đổi các chính sách cần thiết để thảm kịch như vậy không tái diễn.

Thảm kịch đã xảy ra vào tối ngày 29/10 khi một đám đông lớn những người tham gia Halloween tập trung chật kín tại con hẻm hẹp rộng 3,2 m ở khu giải trí Itaewon của Seoul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xử phạt hơn 400.000 người trong 3 quý đầu năm 2022
Trung Quốc xử phạt hơn 400.000 người trong 3 quý đầu năm 2022

VOV.VN - Trong 3 quý đầu năm 2022, các cơ quan giám sát và kiểm tra kỷ luật của trung Quốc đã xử phạt 407.000 người, trong đó có 48 cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ.

Trung Quốc xử phạt hơn 400.000 người trong 3 quý đầu năm 2022

Trung Quốc xử phạt hơn 400.000 người trong 3 quý đầu năm 2022

VOV.VN - Trong 3 quý đầu năm 2022, các cơ quan giám sát và kiểm tra kỷ luật của trung Quốc đã xử phạt 407.000 người, trong đó có 48 cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ.

Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ giẫm đạp, ít nhất 2 công dân Mỹ tử vong
Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ giẫm đạp, ít nhất 2 công dân Mỹ tử vong

VOV.VN - Trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp sáng nay (31/10), Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã đưa ra cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul.

Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ giẫm đạp, ít nhất 2 công dân Mỹ tử vong

Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ giẫm đạp, ít nhất 2 công dân Mỹ tử vong

VOV.VN - Trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp sáng nay (31/10), Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã đưa ra cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul.

153 người thiệt mạng, 103 người bị thương trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc
153 người thiệt mạng, 103 người bị thương trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

VOV.VN - Tính đến 19h tối nay (30/10), ít nhất 153 người đã thiệt mạng và 103 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp chết tại quận Itaewon của Seoul, Hàn Quốc xảy ra vào đêm qua.

153 người thiệt mạng, 103 người bị thương trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

153 người thiệt mạng, 103 người bị thương trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

VOV.VN - Tính đến 19h tối nay (30/10), ít nhất 153 người đã thiệt mạng và 103 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp chết tại quận Itaewon của Seoul, Hàn Quốc xảy ra vào đêm qua.

Hàn Quốc kêu gọi không phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Seoul
Hàn Quốc kêu gọi không phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Seoul

VOV.VN - Hãng tin Yonhap trích dẫn phát ngôn của một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ba quân nhân đã thiệt mạng, bốn quân nhân khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại khu giải trí Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc đêm 29/10. 

Hàn Quốc kêu gọi không phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Seoul

Hàn Quốc kêu gọi không phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Seoul

VOV.VN - Hãng tin Yonhap trích dẫn phát ngôn của một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ba quân nhân đã thiệt mạng, bốn quân nhân khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại khu giải trí Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc đêm 29/10. 

Người mẹ ngã quỵ khi nghe tin con mất sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul
Người mẹ ngã quỵ khi nghe tin con mất sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul

Sau cuộc gọi thông báo từ Hàn Quốc, bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, ngụ Bình Định) ngất lịm, đau đớn đến thấu trời khi hay tin con gái đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Trước đó, gia đình mất liên lạc con gái sau tối qua (29/10), con có đi đến khu Itaewon của Seoul.

Người mẹ ngã quỵ khi nghe tin con mất sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul

Người mẹ ngã quỵ khi nghe tin con mất sau thảm kịch giẫm đạp ở Seoul

Sau cuộc gọi thông báo từ Hàn Quốc, bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, ngụ Bình Định) ngất lịm, đau đớn đến thấu trời khi hay tin con gái đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Trước đó, gia đình mất liên lạc con gái sau tối qua (29/10), con có đi đến khu Itaewon của Seoul.