Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga. 

Trong bài viết "Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraina", được đăng trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã viết về điểm chung của nhân dân hai nước. Theo ông, giờ đây, một số người nhìn nhận những từ này với thái độ thù địch. Tuy nhiên, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh: “Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ 'chống Ukraina'. Và Ukraina nên như thế nào - do người dân của họ quyết định".

Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ và các nước EU thời gian qua đã cố gắng buộc Kiev cắt đứt hợp tác kinh tế với Moscow: “Ukraina bị lôi kéo vào một trò chơi địa chính trị nguy hiểm, mục tiêu là biến Ukraina thành một rào cản giữa châu Âu và Nga, trở thành bàn đạp chống lại Nga. Khái niệm 'Ukraina không phải là Nga' không còn phù hợp nữa".

Tổng thống Putin đảm bảo rằng, Ukraina hoàn toàn có thể thực sự có chủ quyền trong quan hệ đối tác với Nga. Ông giải thích rằng, mối quan hệ tinh thần, con người, văn minh giữa hai quốc gia đã hình thành trong nhiều thế kỷ. Họ "trở về cùng cội nguồn, đã được tôi luyện bởi những thử thách chung, những thành tựu và chiến thắng".

Theo lời ông Putin, mối quan hệ gần gũi giữa hai nước được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó nằm trong trái tim, trong ký ức của những người sống ở Nga và Ukraina hiện đại, trong mối quan hệ huyết thống gắn kết hàng triệu gia đình của hai nước. Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, Nga và Ukraina đã luôn và sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn, thành công hơn gấp nhiều lần. 

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng, Nga cởi mở đối thoại với Ukraina và sẵn sàng thảo luận về những vấn đề khó khăn nhất, nhưng Kiev phải bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, mà không phải là "công cụ" đấu tranh với Moscow "trong tay kẻ xấu".

Tổng thống Putin lưu ý rằng, Nga tôn trọng ngôn ngữ và truyền thống của Ukraina, cũng như mong muốn của người Ukraina được thấy nhà nước của họ là tự do, an toàn và thịnh vượng.

Trước đó, trong chương trình đường dây trực tiếp hôm 30/06, trả lời câu hỏi về quan hệ Nga-Ukraina, Tổng thống Putin đã nói rằng, người Nga và người Ukraina là một dân tộc, một tổng thể thống nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Ukraine khẳng định giá trị pháp lý của Phán quyết Tòa trọng tài
Truyền thông Ukraine khẳng định giá trị pháp lý của Phán quyết Tòa trọng tài

VOV.VN - Trước thềm kỷ niệm 5 năm Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề biển Đông, truyền thông Ukraine đã có một số bài viết đánh giá về tình hình Biển Đông.

Truyền thông Ukraine khẳng định giá trị pháp lý của Phán quyết Tòa trọng tài

Truyền thông Ukraine khẳng định giá trị pháp lý của Phán quyết Tòa trọng tài

VOV.VN - Trước thềm kỷ niệm 5 năm Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề biển Đông, truyền thông Ukraine đã có một số bài viết đánh giá về tình hình Biển Đông.

Estonia tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Nga
Estonia tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Estonia tuyên bố, sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga với tính chất đáp trả tuyên bố không hoan nghênh lãnh sự nước này ở St.Petersburg Mart Lyatte.

Estonia tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Nga

Estonia tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Estonia tuyên bố, sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga với tính chất đáp trả tuyên bố không hoan nghênh lãnh sự nước này ở St.Petersburg Mart Lyatte.

Bộ Tài chính Nga đã loại đồng USD ra khỏi Quỹ tài sản quốc gia
Bộ Tài chính Nga đã loại đồng USD ra khỏi Quỹ tài sản quốc gia

VOV.VN - Bộ Tài chính Nga giải thích rằng, việc loại bỏ đồng USD nhằm đảm bảo sự an toàn các nguồn vốn của Quỹ Tài sản quốc gia.

Bộ Tài chính Nga đã loại đồng USD ra khỏi Quỹ tài sản quốc gia

Bộ Tài chính Nga đã loại đồng USD ra khỏi Quỹ tài sản quốc gia

VOV.VN - Bộ Tài chính Nga giải thích rằng, việc loại bỏ đồng USD nhằm đảm bảo sự an toàn các nguồn vốn của Quỹ Tài sản quốc gia.