Tổng thống Zelensky bác bỏ đề xuất nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định Kiev phải tiếp tục cuộc phản công bất kể thời tiết ra sao.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CBS News, khi được hỏi liệu Ukraine có nhượng bộ bất kỳ vùng đất nào cho Moscow để đổi lấy hòa bình hay không, ông Zelensky đã trả lời: "Không. Đây là lãnh thổ của chúng tôi". Tuy nhiên, ông không nói liệu điều này có áp dụng với Crimea hay không.

Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận, nhịp độ cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Ukraine trong hơn 3 tháng qua "không nhanh lắm". Tuy nhiên, ông cho biết Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch này bất kể điều kiện thời tiết ra sao.

"Chúng tôi cần giải phóng lãnh thổ nhiều nhất có thể và tiến về phía trước thậm chí cả khi đó là chưa tới vài trăm mét. Chúng tôi không thể mất thời gian. Hãy quên những thứ như thời tiết đi", ông Zelensky cho hay, đồng thời tuyên bố thậm chí nếu lực lượng mặt đất không thể di chuyển thì Ukraine sẽ tăng cường tấn công UAV.

Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi một bài báo của Wall Strett Journal chỉ ra rằng quân đội Ukraine sẽ không chỉ đối mặt với quân đội Nga trong những phòng tuyến kiên cố mà còn cả mưa và thời tiết lạnh giá, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch nói chung và loại bỏ bất kỳ cơ hội nào để đạt đột phá.

Ukraine khởi động cuộc phản công vào đầu mùa hè nhưng vẫn chưa giành được bất kỳ vùng lãnh thổ đáng kể nào. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ việc nhượng lãnh thổ nào cho Nga để chấm dứt xung đột. Mùa thu năm ngoái, sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine sau các cuộc trưng cầu ý dân, Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với giới lãnh đạo Nga hiện tại. Trong khi đó, Moscow nhiều lần khẳng định nước này không đóng cánh cửa đàm phán với Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây có theo kịp mức độ tiêu hao vũ khí của Ukraine trong xung đột với Nga?
Phương Tây có theo kịp mức độ tiêu hao vũ khí của Ukraine trong xung đột với Nga?

VOV.VN - Gần 18 tháng, khoảng cách giữa số lượng đạn pháo Ukraine mong muốn nhận được và tốc độ các nhà máy phương Tây có thể cung cấp ngày càng lớn.

Phương Tây có theo kịp mức độ tiêu hao vũ khí của Ukraine trong xung đột với Nga?

Phương Tây có theo kịp mức độ tiêu hao vũ khí của Ukraine trong xung đột với Nga?

VOV.VN - Gần 18 tháng, khoảng cách giữa số lượng đạn pháo Ukraine mong muốn nhận được và tốc độ các nhà máy phương Tây có thể cung cấp ngày càng lớn.

Nga thử nghiệm UAV cảm tử mới trên chiến trường Ukraine
Nga thử nghiệm UAV cảm tử mới trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) BAS-80 để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga thử nghiệm UAV cảm tử mới trên chiến trường Ukraine

Nga thử nghiệm UAV cảm tử mới trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) BAS-80 để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga dội mưa hỏa lực vào trạm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk
Nga dội mưa hỏa lực vào trạm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Nga ngày 17/9 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công trạm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk, trong khi Kiev tuyên bố đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga.

Nga dội mưa hỏa lực vào trạm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk

Nga dội mưa hỏa lực vào trạm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Nga ngày 17/9 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công trạm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk, trong khi Kiev tuyên bố đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga.

Nga tức tốc bảo vệ Tokmak trước nguy cơ Ukraine đánh trụ cột phòng tuyến thứ 2
Nga tức tốc bảo vệ Tokmak trước nguy cơ Ukraine đánh trụ cột phòng tuyến thứ 2

VOV.VN - Nga đang cấp tập thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ Tokmak – một thành phố nhỏ ở Zaporizhzhia nhưng đóng vai trò là trụ cột trong tuyến phòng thủ thứ hai của nước này trước nguy cơ Ukraine tiến đánh thành phố.

Nga tức tốc bảo vệ Tokmak trước nguy cơ Ukraine đánh trụ cột phòng tuyến thứ 2

Nga tức tốc bảo vệ Tokmak trước nguy cơ Ukraine đánh trụ cột phòng tuyến thứ 2

VOV.VN - Nga đang cấp tập thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ Tokmak – một thành phố nhỏ ở Zaporizhzhia nhưng đóng vai trò là trụ cột trong tuyến phòng thủ thứ hai của nước này trước nguy cơ Ukraine tiến đánh thành phố.

EU chia rẽ vì lệnh cấm ngũ cốc Ukraine
EU chia rẽ vì lệnh cấm ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Ba Lan, Hungary và Slovakia đang thách thức giới lãnh đạo châu Âu khi tuyên bố sẽ tiếp tục lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp việc Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm này. Ngày 18/9, Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp về vấn đề này sau khi ra lời kêu gọi 3 quốc gia nên có thái độ mang tính xây dựng hơn.

EU chia rẽ vì lệnh cấm ngũ cốc Ukraine

EU chia rẽ vì lệnh cấm ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Ba Lan, Hungary và Slovakia đang thách thức giới lãnh đạo châu Âu khi tuyên bố sẽ tiếp tục lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp việc Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm này. Ngày 18/9, Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp về vấn đề này sau khi ra lời kêu gọi 3 quốc gia nên có thái độ mang tính xây dựng hơn.