Tổng thống Zelensky đề xuất kế hoạch trao đổi lãnh thổ với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đề xuất trao đổi lãnh thổ bị chiếm giữ với Nga như một phần của bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào nhằm chấm dứt xung đột.

Ukraine kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ Nga. Đó là một phần của tỉnh Kursk mà Kiev chiếm được trong cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8/2024.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Guardian, ông Zelensky cho biết ông có kế hoạch trao đổi quyền kiểm soát Kursk cho Nga để đổi lấy lãnh thổ của Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

"Chúng tôi sẽ đổi một lãnh thổ này lấy một lãnh thổ khác", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky không nói Kiev sẽ yêu cầu trả lại lãnh thổ nào cho Ukraine để trao đổi với Kursk, cũng không đề cập đến các cuộc đàm phán về tình trạng của các vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát.

"Tôi không biết, chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng tất cả lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào", ông Zelensky cho hay.

Những bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi Tổng thống Trump đang đặt nền móng cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine ở phía Đông đất nước và Bán đảo Crimea.

Những yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột với Ukraine bao gồm Kiev công nhận quyền kiểm soát của Nga với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine và từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO.

Ông Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nhưng sau đó đã kéo dài thời hạn này lên 100 ngày kể từ khi nhậm chức. Tổng thống Mỹ nói với tờ New York Post rằng ông đã trao đổi với ông Putin qua điện thoại nhưng không nói rõ đã nói chuyện bao nhiêu lần.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Trump sẽ đến châu Âu trong tuần này để họp với các đồng minh và quan chức Ukraine về kế hoạch của Mỹ nhằm đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/2: Nga giăng lưới bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế sáng 12/2: Nga giăng lưới bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Ukraine đưa tin, trong đêm 10, rạng sáng 11/2, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng hàng loạt tên lửa được phóng từ Biển Đen.

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/2: Nga giăng lưới bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/2: Nga giăng lưới bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Ukraine đưa tin, trong đêm 10, rạng sáng 11/2, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng hàng loạt tên lửa được phóng từ Biển Đen.

Slovakia cảnh báo ngừng vận chuyển năng lượng tới Ukraine
Slovakia cảnh báo ngừng vận chuyển năng lượng tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 11/2, Thủ tướng Slovakia - Robert Fico vừa cho biết, Slovakia có quyền đình chỉ vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Ukraine qua Slovakia sau khi Ukraine dừng vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này vào đầu năm 2025.

Slovakia cảnh báo ngừng vận chuyển năng lượng tới Ukraine

Slovakia cảnh báo ngừng vận chuyển năng lượng tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 11/2, Thủ tướng Slovakia - Robert Fico vừa cho biết, Slovakia có quyền đình chỉ vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Ukraine qua Slovakia sau khi Ukraine dừng vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này vào đầu năm 2025.

Ukraine nằm trên bàn cờ chiến lược của ông Trump nhằm đối phó Trung Quốc
Ukraine nằm trên bàn cờ chiến lược của ông Trump nhằm đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, một trong những lý do khiến Tổng thống Trump để mắt đến trữ lượng khoáng sản dồi dào của Ukraine là bởi điều này sẽ giúp Mỹ đảm bảo nguồn cung thay thế và giảm sự phụ thuộc về tài nguyên đất hiếm vào Trung Quốc - quốc gia mà Washington từ lâu coi là đối thủ nặng ký.

Ukraine nằm trên bàn cờ chiến lược của ông Trump nhằm đối phó Trung Quốc

Ukraine nằm trên bàn cờ chiến lược của ông Trump nhằm đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, một trong những lý do khiến Tổng thống Trump để mắt đến trữ lượng khoáng sản dồi dào của Ukraine là bởi điều này sẽ giúp Mỹ đảm bảo nguồn cung thay thế và giảm sự phụ thuộc về tài nguyên đất hiếm vào Trung Quốc - quốc gia mà Washington từ lâu coi là đối thủ nặng ký.