Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết họ đang rất khan hiếm vũ khí trước quân Nga ở mặt trận Donbass (với chênh lệch vũ khí lên tới 20 lần) và mỗi ngày có tới 50-100 binh sĩ Ukraine tử trận ở đây.

Trong một phát biểu trực tuyến trước “Ngôi nhà Ukraine” ở Davos, Thụy Sĩ, nơi Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng quân đội nước ông đang bị lép vế trước quân Nga về mặt vũ khí ở mặt trận miền Đông. Theo ông Zelensky, tại đây quân Nga sở hữu lượng vũ khí áp đảo phía Ukraine tới 20 lần.

Tổng thống Zelensky nói: “Chúng tôi không có đủ nguồn cung ứng kỹ thuật bởi vì chúng tôi đang phải chiến đấu với một nước lớn như vậy và có một quân đội đông như vậy”.

Ông Zelensky tiếp tục hối thúc các nước phương Tây gia tăng lượng viện trợ cho Ukraine để đẩy lui quân Nga. Ông gửi lời cảm ơn ơn tới Tổng thống Mỹ Biden vì mới phê chuẩn thêm gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: “Tôi không muốn hàng trăm ngàn người phải chết, nên chúng tôi cần các loại vũ khí giúp chúng tôi có thể chiến đấu ở cự ly xa”.

Theo ông Zelensky, hàng ngày có 50-100 binh sĩ Ukraine tử trận ở miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đồng thời cũng là cựu Giám đốc CIA Robert Gates vừa nhận định về khả năng Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đồng thời cũng là cựu Giám đốc CIA Robert Gates vừa nhận định về khả năng Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không.

Mỹ và phương Tây đang “đổ thêm dầu vào lửa” xung đột Nga - Ukraine?
Mỹ và phương Tây đang “đổ thêm dầu vào lửa” xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Việc Mỹ và phương Tây viện trợ vũ khí ồ ạt cho Ukraine được nhận định là đổ thêm “dầu vào lửa”, cản trở các cuộc đàm phán hòa bình và khiến cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài.

Mỹ và phương Tây đang “đổ thêm dầu vào lửa” xung đột Nga - Ukraine?

Mỹ và phương Tây đang “đổ thêm dầu vào lửa” xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Việc Mỹ và phương Tây viện trợ vũ khí ồ ạt cho Ukraine được nhận định là đổ thêm “dầu vào lửa”, cản trở các cuộc đàm phán hòa bình và khiến cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài.

Quân đội New Zealand huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng pháo 105mm
Quân đội New Zealand huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng pháo 105mm

VOV.VN - Quân đội New Zealand sẽ cử 30 chuyên gia quân sự đến Anh để huấn luyện các binh sĩ Ukraine vận hành loại pháo hạng nhẹ 105mm.

Quân đội New Zealand huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng pháo 105mm

Quân đội New Zealand huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng pháo 105mm

VOV.VN - Quân đội New Zealand sẽ cử 30 chuyên gia quân sự đến Anh để huấn luyện các binh sĩ Ukraine vận hành loại pháo hạng nhẹ 105mm.

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?
Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

VOV.VN - Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

VOV.VN - Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký
Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã không phí phạm thời gian khi thúc đẩy dự luật viện trợ lên tới 40 tỷ USD cho Ukraine. Ông đã ký dự luật khẩn này ngay tại Hàn Quốc vào hôm nay (21/5).

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã không phí phạm thời gian khi thúc đẩy dự luật viện trợ lên tới 40 tỷ USD cho Ukraine. Ông đã ký dự luật khẩn này ngay tại Hàn Quốc vào hôm nay (21/5).

Các kịch bản của Tổng thống Nga Putin đối với Ukraine khi chiến sự tiếp tục giằng co
Các kịch bản của Tổng thống Nga Putin đối với Ukraine khi chiến sự tiếp tục giằng co

VOV.VN - Nếu tình hình chiến sự Ukraine trên thực địa tiếp tục giằng co như hiện nay, có khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ đứng trước 5 kịch bản – 5 sự lựa chọn khác biệt.

Các kịch bản của Tổng thống Nga Putin đối với Ukraine khi chiến sự tiếp tục giằng co

Các kịch bản của Tổng thống Nga Putin đối với Ukraine khi chiến sự tiếp tục giằng co

VOV.VN - Nếu tình hình chiến sự Ukraine trên thực địa tiếp tục giằng co như hiện nay, có khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ đứng trước 5 kịch bản – 5 sự lựa chọn khác biệt.

Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất thỏa thuận chính thức về việc Nga phải đền bù tổn thất
Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất thỏa thuận chính thức về việc Nga phải đền bù tổn thất

VOV.VN - Hôm 20/5 Tổng thống Ukraine Zekensky đã đề xuất một bản thỏa thuận chính thức với các nước đồng minh nhằm buộc Nga phải đền bù cho các tổn thất do quân đội Nga gây ra trong cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất thỏa thuận chính thức về việc Nga phải đền bù tổn thất

Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất thỏa thuận chính thức về việc Nga phải đền bù tổn thất

VOV.VN - Hôm 20/5 Tổng thống Ukraine Zekensky đã đề xuất một bản thỏa thuận chính thức với các nước đồng minh nhằm buộc Nga phải đền bù cho các tổn thất do quân đội Nga gây ra trong cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.