Tổng thống Zelensky tuyên bố không bao giờ chấp nhận tối hậu thư của Nga
VOV.VN - Ukraine đã đưa ra phản ứng sau cuộc họp giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia hôm 18/2 khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ không bao giờ chấp nhận tối hậu thư của Nga.
Phát biểu tại Ankara sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ không chấp nhận kết quả của các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột với Nga được tổ chức "sau lưng Ukraine".
"Có vẻ như Mỹ hiện đang thảo luận về tối hậu thư mà Tổng thống Putin đặt ra" kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Zelensky nói với các phóng viên. Ông cho biết: "Một lần nữa, các quyết định về Ukraine đang được đưa ra mà không có Ukraine. Tôi tự hỏi tại sao họ lại tin rằng Ukraine sẽ chấp nhận tất cả tối hậu thư này?"
Ông Zelensky cũng cho biết ông sẽ tìm cách đòi lại các thị trấn và ngôi làng ở phía Đông và phía Nam thông qua các biện pháp ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng sẽ là của Ukraine. không có sự thỏa hiệp nào".
Reuters đưa tin, ông Zelensky đã hoãn chuyến thăm Saudi Arabia dự kiến diễn ra ngày 19/2 để tránh tạo "tính hợp pháp" cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga.
Cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn tại Riyadh diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga tấn công UAV vào Ukraine. Ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc tại Riyadh, còi báo động không kích đã vang lên khắp thủ đô Kiev. Hàng triệu người Ukraine đã được thông báo qua tin nhắn văn bản tìm nơi trú ẩn vì mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.
Mặc dù không chỉ trích trực tiếp chính quyền Tổng thống Trump nhưng ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Nga đã không được chuẩn bị đúng mức, đồng thời nói rằng chúng chỉ là diễn đàn cho nhiều "tối hậu thư" của Nga hơn.