Tổng thư ký LHQ cảnh báo thế giới đang bên bờ vực thẳm của vấn đề khí hậu

VOV.VN - Tổ chức khí tượng thế giới thuộc Liên Hợp Quốc ngày 19/4 đã công bố báo cáo về tình trạng khí hậu toàn cầu trong năm 2020. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang bên bờ vực thẳm trong vấn đề khí hậu.

Theo báo cáo của Tổ chức khí tượng thế giới, nhiệt độ toàn cầu trong năm 2020 cao hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và 2020 là một trong 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận với nhiều vụ cháy rừng, hạn hán, lụt lội và các dòng sông băng bị tan chảy.

Trước tình trạng này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng thế giới đang bên bờ vực thẳm khi chứng kiến mức tăng kỷ lục các cơn bão nhiệt đới, sự tan chảy của các dòng sông băng, các đợt nóng kéo dài và cháy rừng.

Theo báo cáo của Tổ chức khí tượng thế giới, Mỹ là nước chứng kiến số ca cháy rừng lớn nhất và số lượng các cơn bão nhiều nhất trong năm 2020. Riêng cơn bão Laura ngày 27/08 đã gây thiệt hại lên tới 19 tỷ USD cho bang Louisiana. Trong khi đó, Thũng lũng chết ở bang California ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất thế giới trong vòng 80 năm, 54,4 độ C, cũng trong tháng 8.  

Báo cáo của Tổ chức khí tượng thế giới được công bố trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Mỹ đứng đầu được tổ chức trong hai ngày 22/4 và 23/4 nơi chính quyền Tổng thống Biden sẽ tìm cách khôi phục độ tin cậy trong vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu thông qua các cam kết mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở tại HĐBA Liên Hợp Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở tại HĐBA Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phiên Thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 19/4 là sự kiện điểm nhấn đặc biệt quan trọng mà Việt Nam chủ trì tổ chức trên cương vị Chủ tịch HĐBA.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở tại HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở tại HĐBA Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phiên Thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 19/4 là sự kiện điểm nhấn đặc biệt quan trọng mà Việt Nam chủ trì tổ chức trên cương vị Chủ tịch HĐBA.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hai nghị quyết về Libya
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hai nghị quyết về Libya

VOV.VN - Trên tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Việt Nam ngày 16/4 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Hội đồng bảo an để công bố thông qua các Nghị quyết 2570 và 2571 liên quan đến tình hình Libya. Hai Nghị quyết đều được nhất trí thông qua với 15/15 phiếu thuận.  

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hai nghị quyết về Libya

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hai nghị quyết về Libya

VOV.VN - Trên tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Việt Nam ngày 16/4 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Hội đồng bảo an để công bố thông qua các Nghị quyết 2570 và 2571 liên quan đến tình hình Libya. Hai Nghị quyết đều được nhất trí thông qua với 15/15 phiếu thuận.  

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

VOV.VN - Ngày 13/4 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến nghe báo cáo và thảo luận về hoạt động của Phái bộ Hành chính lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Kosovo (UNMIK).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

VOV.VN - Ngày 13/4 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến nghe báo cáo và thảo luận về hoạt động của Phái bộ Hành chính lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Kosovo (UNMIK).