Tổng tư lệnh Ukraine kêu gọi mở chiến dịch mới vào Kursk và Belgorod
VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine kêu gọi tiến hành cuộc tấn công mới vào khu vực Kursk và Belgorod, mặc dù Nga đã chiếm lại hoàn toàn khu vực này và các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 nước đang diễn ra.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky mới đây đã kêu gọi khôi phục các vị trí quân sự của Kiev tại hai tỉnh Kursk và Belgorod của Nga. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các chiến dịch đột kích trước đó của Ukraine vào khu vực này đều thất bại và 2 bên đang nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Cuối tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành lại toàn bộ quyền kiểm soát khu vực Kursk sau nhiều tháng giao tranh và đẩy lùi hoàn toàn các đơn vị Ukraine khỏi những khu dân cư mà lực lượng của Kiev từng chiếm giữ. Đầu tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có chuyến thị sát khu vực để kiểm tra tiến độ khôi phục hậu chiến.
Lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục tìm cách xuyên phá biên giới, song chưa thể giành lại bất kỳ chỗ đứng nào.
Trong tuyên bố ngày 9/7, ông Syrsky cho biết đã tham dự một cuộc họp do Tổng thống Volodymyr Zelensky chủ trì, trong đó ông “nhấn mạnh việc khôi phục các vị trí và giữ vững lãnh thổ tại các khu vực Kursk và Belgorod thuộc Liên bang Nga”. Tuy nhiên, ông không nêu rõ cách thức để đạt được mục tiêu này.
Ukraine hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường, trong đó có tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và nguồn cung vũ khí suy giảm. Tuần trước, truyền thông Mỹ đưa tin Washington đã tạm ngừng tất cả các chuyến hàng vũ khí tới Kiev để tiến hành rà soát kho dự trữ.
Ngày 7/7, tờ Bild của Đức tiết lộ Ukraine đã đề nghị Berlin viện trợ thêm nhiều loại vũ khí với tổng trị giá hàng tỷ euro, trong đó có cả xe rà phá bom mìn WiSENT – loại phương tiện từng được Kiev sử dụng trong đợt tấn công bất thành gần nhất vào lãnh thổ Nga.
Chiến dịch đột kích qua biên giới vào tỉnh Kursk được Ukraine phát động từ tháng 8/2024. Mặc dù ban đầu giành được một số khu vực, đà tiến công của lực lượng Ukraine nhanh chóng bị chặn đứng và sau đó buộc phải rút lui từng bước.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg gần đây, Tổng thống Putin gọi chiến dịch của Ukraine ở Kursk là một “thảm họa”, khiến hơn 76.000 binh sĩ Ukraine thương vong. Ông cũng cho biết các đơn vị chiến đấu của Ukraine hiện chỉ đạt khoảng 47% quân số theo yêu cầu.
Lời kêu gọi của ông Syrsky về việc tiến hành cuộc tấn công mới vào vùng Kursk và Belgorod được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Moscow và Kiev đang được tái khởi động. Hai bên đã nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul đầu năm nay, tiến hành trao đổi tù binh và dự thảo bản ghi nhớ sơ bộ về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.
Tuy nhiên, phía Nga vẫn tỏ ra hoài nghi về cam kết hòa bình của Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần cáo buộc lực lượng Ukraine tiến hành các vụ tấn công bằng UAV và phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự tại nhiều thành phố Nga, trong đó có cả vùng Kursk và Bryansk. Tổng thống Putin gọi đây là các hành vi khủng bố, cho rằng giới lãnh đạo Ukraine hiện vẫn ưu tiên đối đầu hơn là đối thoại.