TQ phản đối lệnh cấm sinh viên liên quan đến quân đội du học tại Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản đối lệnh cấm của Mỹ đối với sinh viên có liên quan tới quân đội Trung Quốc quay trở lại Mỹ học tập.

Trung Quốc hôm nay (12/6) lên tiếng phản đối lệnh cấm của Mỹ đối với sinh viên có liên quan tới quân đội Trung Quốc quay trở lại Mỹ học tập, đồng thời kêu gọi Mỹ nỗ lực nhiều hơn trong việc tăng cường trao đổi và hiểu biết lẫn nhau.

Trung Quốc phản đối lệnh cấm sinh viên liên quan đến quân đội du học tại Mỹ. (Ảnh: AFP)

Trong thông báo mới nhất, Bộ Giáo dục Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ sinh viên trao đổi giữa 2 nước Trung – Mỹ và chào đón sinh viên từ mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ đến Trung Quốc học tập. Thông báo đồng thời phản đối bất kỳ động thái nào của Chính phủ Mỹ nhằm hạn chế sinh viên Trung Quốc đến Mỹ học tập và kêu gọi nước này tăng cường hợp tác, trao đổi nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có bắt nguồn từ những mâu thuẫn về vấn đề đại dịch.

Vào tháng trước, Tống thống Donald Trump ban hành lệnh cấm sinh viên sau đại học của Trung Quốc có liên quan đến quân hội được nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du học. Ông Trump cho rằng, lệnh cấm mới sẽ giúp đảm bảo cho những nghiên cứu quan trọng của Mỹ trước nhiều gián điệp của Trung Quốc. Lệnh cấm này đã có hiệu lực từ ngày 1/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên