Tranh cãi xung quanh công nghiệp sản xuất dầu cọ tại Indonesia

Dầu cọ đang là tâm điểm tranh cãi giữa những người bảo vệ môi trường với giới sản xuất tại Indonesia - nơi sở hữu gần 8 triệu ha diện tích trồng dầu cọ, và cũng là quốc gia sản xuất dầu cọ hàng đầu của thế giới.  

Các nhóm môi trường đã cáo buộc các nhà sản xuất dầu cọ phá hủy rừng nguyên sinh, đào bới những vùng đất than bùn, phá hoại môi trường sống của động vật, và gây ra hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, công ty sản xuất dầu cọ nổi tiếng của Indonesia là  TP SMART TBK cho rằng,  họ không chịu trách nhiệm, đồng thời cũng phản đối những cáo buộc của nhóm hoạt động môi trường Greenpeace.

Các bất đồng đã bùng nổ giữa ngành công nghiệp dầu cọ, đã có tác động đến Chính phủ Indonesia. Chính phủ Indonesia mong muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đã cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải nhà kính 41% so với mức thông thường vào năm 2020 - chủ yếu thông qua việc hạn chế phá rừng. Các nhà hoạt động môi trường học cho rằng tăng trưởng kinh tế đang phải đánh đổi bằng những khu rừng nguyên sinh.

Sau cáo buộc của Greenpeace, SMART đã cam kết sẽ không khai thác đất rừng có giá trị bảo tồn cao. Họ cũng đồng thời cho biết sẽ nhượng bộ bằng cách tiến hành cải tạo đất đai../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.